Bình luận

Giá dầu Mỹ lao dốc xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng

Văn Tùng 21/05/2026 08:19

Giá dầu thế giới ghi nhận đà giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/5 sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thông tin về khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sớm được ổn định trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, vào khoảng 12h58 chiều ngày 20/5 (giờ miền Đông Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm hơn 6%, xuống còn khoảng 97,74 USD/thùng, chính thức lùi xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm gần 6%, về mức khoảng 104,62 USD/thùng.

Diễn biến trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran đang bước vào “giai đoạn cuối cùng”. Phát biểu trước báo giới cùng ngày, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm xử lý những bất đồng với Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng thông báo hủy kế hoạch nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, qua đó tạo thêm dư địa cho tiến trình đàm phán theo đề nghị từ các đồng minh Arab tại vùng Vịnh.

image (12)
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian qua, căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên tục leo thang, đặc biệt sau khi Tehran tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Cùng lúc, Washington áp dụng nhiều biện pháp siết chặt đối với hoạt động hàng hải và cảng biển của Iran, khiến thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh.

Dù giá dầu đã điều chỉnh đáng kể sau những tín hiệu ngoại giao tích cực, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Trong báo cáo công bố ngày 20/5, Citibank cho rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến hoạt động lưu thông năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent có khả năng tăng lên khoảng 120 USD/thùng nếu căng thẳng khu vực tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie nhận định ở kịch bản tiêu cực nhất, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đến cuối năm nay, giá dầu có thể tiến sát ngưỡng 200 USD/thùng.

Ngược lại, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới, đồng thời hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này được khôi phục trước tháng 6, giá dầu có thể giảm mạnh trở lại. Theo kịch bản tích cực, Wood Mackenzie dự báo giá dầu Brent có thể lùi về khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Văn Tùng