Toàn cảnh

TP.HCM kết nối với Hàn Quốc: Mở rộng hệ thống cung ứng, công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh

Thanh Ngân 21/05/2026 12:07

Hàn Quốc đang dẫn đầu đầu tư tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án và gần 98,9 tỷ USD vốn đăng ký, tương đương khoảng 18% tổng FDI. Quy mô hợp tác với Việt Nam ngày càng lớn và tập trung nhiều hơn vào công nghệ, sản xuất thông minh, tài chính số và các ngành có hàm lượng tri thức cao.

Thông tin được ghi nhận tại “Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TP.HCM - Hàn Quốc năm 2026” diễn ra ngày 20/5. Bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, doanh nghiệp Thành phố hiện có nhu cầu tăng cường kết nối với đối tác Hàn Quốc nhằm mở rộng hệ thống cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển mô hình sản xuất xanh.

Ông Kim Jae-shin - Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC), cho biết: "Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ASEAN và tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn về thương mại và đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự gắn kết cùng có lợi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư Hàn Quốc và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Hàn Quốc đối với doanh nghiệp Việt Nam".

img_1705.jpg

Hiện, TP.HCM đang kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ sinh thái AI và bán dẫn, hệ sinh thái khởi nghiệp cùng quỹ đầu tư mạo hiểm và các dự án đô thị thông minh gắn với tăng trưởng xanh như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, cùng tám dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất dự kiến đạt 15.000 MW.

Ông Kim Dae-young - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA), cho biết Việt Nam hiện có năng lực cạnh tranh mạnh ở các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, dệt may cũng như nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp thực phẩm. Những lợi thế này tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế.

Mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030 tiếp tục tạo thêm dư địa cho hoạt động hợp tác giữa TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các nội dung được trao đổi tại diễn đàn kết nối gần đây cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với công nghiệp hỗ trợ, công nghệ bán dẫn, nghiên cứu phát triển và dịch vụ logistics. Các doanh nghiệp trong nước đang tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất của các tập đoàn quốc tế. Phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mở rộng nhu cầu tìm kiếm đối tác có khả năng cung ứng linh kiện, dịch vụ và công nghệ hỗ trợ tại địa phương.

img_1784.jpg

Bên cạnh tốc độ tăng của dòng vốn đầu tư, khả năng tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu đang trở thành nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Ông Buk Dok-Gyou - Đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho biết tỷ lệ nội địa hóa đang là vấn đề nhận được sự quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện, khu vực FDI hiện đóng góp khoảng 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong khi tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong sản xuất mới ở mức khoảng 12%.

Ông Ki-Chang Kwon - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc, cho rằng việc nâng tỷ lệ nội địa hóa cần gắn với chất lượng nhân lực và khả năng hấp thụ công nghệ. Khi trình độ chuyên môn và kỹ năng của người lao động được nâng lên, nền kinh tế sẽ tạo thêm nhiều giá trị gia tăng hơn. Điều đó đồng nghĩa phần lợi ích từ dòng vốn FDI sẽ được giữ lại nhiều hơn cho Việt Nam thông qua quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông cũng cho biết hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, quản trị và năng lực sản xuất sẽ được cải thiện khi doanh nghiệp nội địa tăng mức độ tham gia vào hệ thống cung ứng của các tập đoàn quốc tế. Trong quá trình mở rộng hợp tác đầu tư giữa TP.HCM và Hàn Quốc, dòng vốn đầu tư, hoạt động chuyển giao công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng sẽ gắn chặt với tiến trình phát triển giữa hai bên.

Thanh Ngân