Lợi suất trái phiếu tăng mạnh, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ
Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 20/5 khi áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng cao cùng những lo ngại kéo dài về lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Sắc đỏ bao phủ phần lớn các sàn giao dịch trong khu vực khi dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trước những bất ổn liên quan đến triển vọng kinh tế và địa chính trị.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,2%, xuống còn 59.804,41 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2%, còn 4.162,18 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,6%, lùi về 25.651,12 điểm.
Xu hướng đi xuống cũng xuất hiện tại nhiều thị trường khác trong khu vực như Seoul, Sydney, Singapore, Wellington, Jakarta và Kuala Lumpur.

Diễn biến của thị trường châu Á nối tiếp đà suy yếu từ phố Wall, khi cả hai chỉ số quan trọng của Mỹ là S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, làm gia tăng sức ép đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu.
Giới đầu tư đang ngày càng lo ngại rằng giá năng lượng duy trì ở mức cao do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông có thể tiếp tục thúc đẩy áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này đã kéo theo làn sóng bán ra trên thị trường trái phiếu, khiến lợi suất tăng mạnh.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường còn chịu tác động từ những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tình hình Iran. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông cho biết Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công mới trong những ngày tới nếu các bên không đạt được thỏa thuận.
Theo cảnh báo của nhà lãnh đạo Mỹ, mốc thời gian được đề cập có thể rơi vào ngày 22/5 hoặc đầu tuần tới, làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Tại thị trường Việt Nam, diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn so với xu hướng chung của khu vực. Kết thúc phiên ngày 20/5, VN-Index tăng nhẹ 0,3 điểm, tương đương 0,02%, lên mức 1.913,23 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,83 điểm, tương ứng 0,71%, lên 261,33 điểm.