Chứng khoán châu Á suy yếu dưới sức ép giá dầu và bất ổn Trung Đông
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận xu hướng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/5, tiếp tục nối dài diễn biến kém tích cực của thị trường toàn cầu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu tăng mạnh và gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1%, xuống còn 60.815,95 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,1%, còn 25.675,18 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 0,1%, xuống 4.131,53 điểm.
Diễn biến tích cực hiếm hoi xuất hiện tại Hàn Quốc khi chỉ số Kospi tăng 22,86 điểm, tương đương 0,31%, lên 7.516,04 điểm. Thị trường này phục hồi sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó nhờ lực mua quay trở lại đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chip như Samsung Electronics. Những tuần gần đây, thị trường Hàn Quốc liên tục xác lập các mốc cao mới nhờ sự tăng trưởng mạnh của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Yếu tố địa chính trị tiếp tục là tâm điểm tác động tới tâm lý thị trường. Mặc dù Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4/2026, tiến trình đàm phán hiện đang rơi vào bế tắc trong bối cảnh các cuộc tấn công trong khu vực vẫn kéo dài. Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho rằng nước này có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Căng thẳng kéo dài cũng khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu trong điều kiện bình thường tiếp tục bị gián đoạn.
Sau gần 11 tuần xung đột, tuyến vận tải quan trọng này gần như vẫn trong tình trạng đình trệ, trong khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra tuần trước chưa tạo được bước tiến đáng kể về việc khôi phục lưu thông hàng hải.
Theo ông Michael Wan - chuyên gia phân tích tại ngân hàng MUFG, ba yếu tố gồm giá dầu tăng mạnh, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông ngày càng suy giảm và những lo ngại về tài chính tại Mỹ và Anh đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng mạnh. Dù vậy, kết quả từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong tuần qua phần nào giúp giảm bớt áp lực đối với các thị trường khu vực.
Ở chiều dữ liệu kinh tế, số liệu công bố ngày 18/5 cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 4/2026 tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn ba năm. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phục hồi nhu cầu trong nước.
Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước thuộc Nhóm G7 khai mạc tại Paris (Pháp), trong đó diễn biến bán tháo trên thị trường trái phiếu được dự báo sẽ là một trong những nội dung được quan tâm nhất.
Trong nước, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn. Chốt phiên chiều 18/5, VN-Index tăng 6,34 điểm, tương đương 0,33%, lên 1.927,94 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,83 điểm, tương ứng 0,71%, lên mức 259,25 điểm.