TP.HCM phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2050
UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề cương quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo quyết định vừa ban hành, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là đơn vị lập quy hoạch, trong khi Hội đồng thẩm định do Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Công tác tư vấn được thực hiện bởi liên danh các đơn vị trong và ngoài nước có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị.
Thời kỳ quy hoạch được xác định từ năm 2025 đến năm 2050, với phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM, diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính với 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, cùng phần không gian lấn biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu còn mở rộng tới các địa phương liên kết vùng gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.
Theo định hướng trong đề cương, TP.HCM đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2050, trong kịch bản điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế thuận lợi. Đến năm 2050, quy mô GRDP của thành phố dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ USD.
Dự báo dân số TP.HCM vào năm 2050 khoảng 20 - 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú và tạm trú trên 6 tháng. Quy mô đất xây dựng đô thị được định hướng trong khoảng 290.000 - 320.000 ha. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

Đề cương cũng xác định mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Thành phố được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quản trị thông minh và có khả năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Người dân được kỳ vọng có thu nhập và chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời được thụ hưởng môi trường sống an toàn, nhân văn và giàu bản sắc văn hóa.
Với tầm nhìn 100 năm, TP.HCM hướng tới trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng.
UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận nội dung đề cương phù hợp với quyết định phê duyệt; đồng thời tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Liên danh tư vấn được yêu cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu, đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng. Các đơn vị này cũng phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chính quyền cơ sở trong quá trình nghiên cứu, triển khai quy hoạch.