VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ lực kéo từ nhóm trụ
Thị trường chứng khoán ngày 13/5 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh trong phiên chiều khi dòng tiền gia tăng đáng kể, giúp VN-Index thu hẹp phần lớn mức giảm trước đó. Dù vậy, xu hướng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn duy trì rõ nét, trong khi áp lực bán tại một số mã vốn hóa lớn tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số.
Kết phiên, VN-Index giảm 2,73 điểm, tương ứng 0,14%, cải thiện đáng kể so với mức giảm hơn 8 điểm trong phiên sáng. Độ rộng thị trường cũng tích cực hơn với 144 mã tăng và 168 mã giảm, cho thấy lực cầu bắt đáy hoạt động mạnh hơn vào cuối phiên.
Thanh khoản trên hai sàn tăng vọt trong phiên chiều, với giá trị khớp lệnh tăng khoảng 67% so với buổi sáng. Riêng HoSE ghi nhận thanh khoản tăng gần 69%, lên mức cao nhất trong khoảng bảy tuần gần đây. Dòng tiền cải thiện đã hỗ trợ đáng kể cho diễn biến phục hồi của nhiều cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm midcap và một số bluechip.
Nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò quyết định đến biến động của VN-Index. Đáng chú ý nhất là BID khi cổ phiếu này đảo chiều mạnh trong phiên chiều. Sau khi giảm hơn 1,3% vào cuối phiên sáng, BID nhanh chóng được kéo tăng mạnh ngay đầu giờ chiều, có thời điểm tăng gần 3% so với tham chiếu. Kết phiên, mã này tăng 2,51%, tương đương mức phục hồi gần 4% so với cuối phiên sáng.
Thanh khoản riêng trong phiên chiều của BID đạt hơn 535 tỷ đồng, cao gấp khoảng 5 lần giao dịch buổi sáng, cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào cổ phiếu ngân hàng này.
Ở chiều ngược lại, VHM chịu áp lực bán lớn với giá trị giao dịch riêng buổi chiều lên tới gần 1.393 tỷ đồng. Cổ phiếu này có thời điểm giảm xuống mức giá sàn trước khi hồi phục nhẹ về cuối phiên. Chốt phiên, VHM giảm 4,81%, trong đó riêng phiên chiều mất thêm khoảng 2,7%.

Ngoài BID và VHM, phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại biến động không quá mạnh. Rổ VN30 kết thúc phiên với 13 mã tăng và 15 mã giảm, khiến VN30-Index giảm 0,51%.
Nhóm dầu khí tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi GAS duy trì mức tăng kịch trần đến cuối phiên và còn dư mua lớn. PLX tăng 6,75%, trong khi BSR tăng 3,78% sau những nhịp biến động mạnh trong phiên chiều. Có thời điểm BSR được kéo lên sát giá trần nhưng áp lực chốt lời sau đó khiến đà tăng thu hẹp đáng kể.
Sự phân hóa ở nhóm bluechip giúp VN-Index không rơi vào trạng thái tiêu cực dù có thời điểm giảm rất sâu trong phiên chiều. Khoảng đầu giờ chiều, chỉ số từng mất gần 36 điểm trước khi lực cầu quay trở lại mạnh mẽ trong khoảng 30 phút cuối phiên và đợt ATC.
Dòng tiền cũng hoạt động tích cực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Nhiều mã midcap ghi nhận mức tăng đáng kể cùng thanh khoản cao như PVT tăng 4,42%, PVD tăng 6,44%, NVL tăng 2,45%, HCM tăng 2,89%, EVF tăng 4,51%, DPM tăng 2,44% và MSB tăng 1,49%.
Thanh khoản nhóm midcap tăng khoảng 35% so với phiên trước và chiếm gần 46% tổng giá trị giao dịch trên HoSE, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động khá mạnh.
Ở chiều giảm giá, ngoài VHM, VIX là cổ phiếu có thanh khoản vượt 1.000 tỷ đồng với mức giảm 1,31%. VRE là mã duy nhất trong rổ VN30 giảm sàn. Cổ phiếu này diễn biến tương tự VHM khi giảm mạnh đầu phiên chiều rồi hồi phục nhẹ, song áp lực bán cuối phiên vẫn rất lớn.
Một số cổ phiếu midcap khác cũng giảm đáng kể như CII giảm 2,3%, EIB giảm 2%, DXG giảm 1,54%, GEL giảm 2,84%, KDH giảm 1,27%, VCG giảm 1,14% và KBC giảm 1,95%.
Khối ngoại giao dịch sôi động hơn trong phiên chiều khi giá trị mua vào tăng mạnh. Nhờ đó, giá trị bán ròng trên HoSE giảm còn khoảng 496 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức bán ròng gần 938 tỷ đồng trong phiên sáng.
MSB ghi nhận giao dịch thỏa thuận mua ròng lớn khoảng 577 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN, BSR, HPG và PLX cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh. Ở chiều ngược lại, FPT, ACB, VHM, STB, VIC và VIX tiếp tục bị khối ngoại bán ròng với giá trị lớn.