Toàn cảnh

Lâm Đồng muốn hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng ven biển quy mô lớn

Văn Sơn 12/05/2026 16:30

Lâm Đồng đang đẩy mạnh chiến lược phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam với định hướng hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết khu vực tỉnh Bình Thuận cũ hiện được xác định là cực tăng trưởng trọng điểm trong chiến lược phát triển mới của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, hạt nhân của định hướng này là Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam cùng hàng loạt dự án động lực đang được xúc tiến triển khai tại khu vực ven biển.

Hiện khu vực dọc tuyến ĐT.706B, Bưng Thị - Tà Kóu và Hòa Thắng đang có khoảng 19 dự án động lực với tổng diện tích hơn 22.000ha được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm nghiên cứu, khảo sát và xúc tiến đầu tư.

Trong đó, khu vực dọc tuyến ĐT.706B có 8 dự án với quy mô khoảng 1.300ha; khu vực Bưng Thị - Tà Kóu có 6 dự án với diện tích khoảng 14.000ha; còn khu vực Hòa Thắng có 5 dự án với diện tích gần 6.800ha.

Theo lãnh đạo tỉnh, đã có hai dự án được lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 16.000 tỷ đồng, đồng thời bốn dự án khác đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 62.000 tỷ đồng.

khu-kinh-te-2.jpg
Bản đồ dự kiến thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Duy Tuấn

Tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô khoảng 75.000ha, bao gồm khoảng 67.000ha đất liền và 8.000ha mặt biển, trải rộng trên địa bàn các xã, phường như Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh, Tân Hải, Phước Hội và La Gi.

Khu vực này được đánh giá có lợi thế lớn về quỹ đất, vị trí địa lý và kết nối hạ tầng khi nằm gần Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55 cùng các tuyến giao thông liên vùng, đồng thời kết nối thuận lợi với cảng Cái Mép, sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết và TP.HCM.

Quá trình xây dựng đề án đến nay đã định hình hệ thống 12 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp, các khu cảng biển - logistics tại Sơn Mỹ, Trung tâm điện lực Sơn Mỹ cùng các đô thị dịch vụ tại La Gi và Hàm Tân.

Theo định hướng phát triển, đây sẽ là nền tảng để hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn của khu vực phía Nam.

Đánh giá về chiến lược phát triển này, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng khu kinh tế ven biển Lâm Đồng cần tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với các khu kinh tế tại Đồng Nai và TP.HCM để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Theo ông, lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà địa phương cần tập trung là phát triển trung tâm năng lượng, bởi đây không chỉ là nền tảng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp mà còn mở ra cơ hội phát triển các cảng biển quy mô lớn trong tương lai.

Lãnh đạo Trung ương đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để tạo dấu ấn riêng cho khu kinh tế ven biển của tỉnh.

khu-kinh-te-ven-bien-1-7353-9556.jpg.jpg
Phối cảnh Khu công nghiệp Sơn Mỹ

Đối với các dự án động lực ven biển, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng tiềm năng phát triển đã khá rõ, song điều quan trọng là phải có quy hoạch thống nhất, tránh tình trạng phát triển manh mún hoặc chia nhỏ không gian đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch bauxite nhằm mở rộng dư địa phát triển cho các dự án năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Hiện nhiều dự án điện gió tại khu vực Đắk Glong và vùng giáp ranh vẫn gặp khó khăn do chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Theo lãnh đạo tỉnh, nếu các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng giao thông, công nghiệp và năng lượng được tháo gỡ đồng bộ, khu vực ven biển phía Nam sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Lâm Đồng, đồng thời hình thành cực phát triển quan trọng cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong tương lai.

Văn Sơn