Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành dịp Quốc khánh 2/9
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc khi hạng mục bệ trụ chính chính thức được đổ mẻ bê tông đầu tiên vào chiều 11/5. Đây được xem là cột mốc kỹ thuật quan trọng, đánh dấu công trình bước sang giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm để hướng tới mục tiêu hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.
Chiều 11/5, lãnh đạo TP.HCM gồm ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trực tiếp thị sát công trường, kiểm tra tiến độ thi công và động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại dự án.

Theo đại diện Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành. Riêng trụ phía An Khánh có diện tích gần 1.892m² với khối lượng thép sử dụng cho phần móng lên tới khoảng 650 tấn.
Trong giai đoạn mới, dự án triển khai đổ bê tông bệ trụ TC2 - một trong những hạng mục quan trọng nhất của công trình. Hạng mục này có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m, sử dụng khoảng 5.674m³ bê tông. Quá trình thi công được thực hiện liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền cũng như tính ổn định của kết cấu cầu.
Đại diện nhà thầu cho biết đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực để hoàn thành phần kết cấu mố trụ trong tháng 6/2026 trước khi chuyển sang lắp dựng hệ thống vòm thép chính.

Biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3/2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ như món quà dành tặng người dân TP.HCM. Công trình kết nối công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới của khu vực trung tâm thành phố.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 720m. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m, mặt cầu rộng từ 6 - 11m bằng dầm thép. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.
Điểm nhấn nổi bật nhất của công trình là hệ kết cấu vòm thép không gian lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước - biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Hạng mục này hiện được Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng gia công đồng loạt tại các nhà máy ở Bình Chánh, Long An, Vũng Tàu và An Hạ, với khối lượng hoàn thiện đã vượt 60%.

Theo kế hoạch, toàn bộ hệ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8/2026 để tiến hành lắp đặt chính thức. Đây là hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công.
Hơn 250 kỹ sư, công nhân thi công liên tục ngày đêm
Hiện trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Các module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm bằng xe siêu trường, siêu trọng về khu vực Thủ Thiêm để phục vụ lắp dựng.
Song song với hạng mục cầu chính, phần cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2026. Các hạng mục khác như cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy, trạm bơm, bể nước cảnh quan và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cũng đang được triển khai đồng bộ.

Phát biểu tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường. Theo ông Cường, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.
Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết dự án là mô hình xã hội hóa đầu tư tiêu biểu khi toàn bộ công trình gần 1.000 tỷ đồng được doanh nghiệp tài trợ cho thành phố. Từ mô hình này, TP.HCM đang tiếp tục thúc đẩy nhiều dự án chỉnh trang đô thị, công viên và không gian công cộng theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đúng dịp Quốc khánh 2/9/2026. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông giữa hai bờ sông mà còn tích hợp nhiều tiện ích như không gian ngắm cảnh, khu vực check-in, làn dành cho xe đạp và các hoạt động cộng đồng ven sông, góp phần hình thành diện mạo đô thị ven sông hiện đại cho TP.HCM.