Blue-chips đồng loạt lao dốc, VN-Index mất mốc 1.900 điểm
Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, kéo VN-Index đảo chiều giảm sâu và đánh mất mốc 1.900 điểm sau nỗ lực duy trì sắc xanh trong phiên sáng.
Kết phiên 11/5, VN-Index giảm 18,87 điểm, tương đương 1,04%, xuống còn 1.895,5 điểm. Trước đó, chỉ số vẫn tăng 0,31% vào cuối phiên sáng dù độ rộng thị trường đã cho thấy tín hiệu phân hóa với 117 mã tăng và 162 mã giảm.
Tâm điểm điều chỉnh nằm ở nhóm blue-chips, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM. Áp lực bán tại VHM gia tăng đáng kể trong buổi chiều, đẩy thanh khoản cổ phiếu này tăng khoảng 33% so với phiên sáng, lên gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực cầu không đủ hấp thụ khiến giá nhanh chóng lao dốc. Chốt phiên, VHM giảm 1,83% so với tham chiếu và mất hơn 4% nếu so với mức giá cuối phiên sáng.
VIC cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh. Dù có nhịp hồi nhẹ cuối phiên, cổ phiếu này vẫn giảm 1,33% so với tham chiếu và thấp hơn 2,19% so với mặt bằng giá phiên sáng.
Đà giảm không chỉ tập trung ở hai mã trụ nói trên mà lan rộng trên toàn bộ nhóm VN30. Thống kê cho thấy có tới 26 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá trong phiên chiều, trong khi chỉ 2 mã cải thiện. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu đã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.
VCB đảo chiều giảm 0,66% sau khi mất thêm 0,82% trong buổi chiều. BID giảm 2,12%, CTG giảm 1,66%, HPG giảm 1,28%, GAS giảm 1,47% và VPL giảm 2,73%.
VN30-Index đóng cửa giảm 1,62%, với 27 mã giảm và chỉ 2 mã tăng. Trong đó, có tới 18 cổ phiếu giảm trên 1%, phản ánh mức độ suy yếu mạnh của nhóm dẫn dắt thị trường.

Ở chiều ngược lại, SAB tăng 2,92% và LPB tăng 1,93% là hai mã hiếm hoi giữ được sắc xanh. Tuy nhiên, thực tế chỉ SAB duy trì được đà tăng trong suốt phiên chiều. LPB dù đóng cửa tăng nhưng vẫn giảm hơn 1% so với mức giá cuối phiên sáng. SHB là cổ phiếu duy nhất khác tăng nhẹ trong phiên chiều, song cả ngày vẫn giảm 0,7%.
Diễn biến tiêu cực của nhóm blue-chips khiến độ rộng thị trường xấu đi rõ rệt. Kết phiên, HoSE ghi nhận 104 mã tăng so với 213 mã giảm, thấp hơn đáng kể so với trạng thái phiên sáng.
Dù vậy, dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động tích cực ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Trong số 49 cổ phiếu tăng trên 1% toàn thị trường, hầu hết đều thuộc nhóm midcap và smallcap.
Một số mã nổi bật gồm VIX tăng 4,03%, GEX tăng 1,79%, CII tăng 6,78%, BSR tăng 6,94%, EIB tăng 2,71%, GEE tăng 3,91%, DXG tăng 1,62%, GEL tăng 6,92%, DCM tăng 6,72%, VSC tăng 2,26% và PC1 tăng 3,04%. Các cổ phiếu này đều ghi nhận thanh khoản ở mức hàng trăm tỷ đồng.
Dù số lượng không nhiều, nhóm cổ phiếu tăng mạnh này vẫn chiếm gần 30% tổng giá trị giao dịch toàn sàn HoSE, cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang có xu hướng tập trung cao vào một số mã mang tính đầu cơ thay vì lan tỏa rộng.
Ở chiều giảm, áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khi có tới 130 cổ phiếu giảm trên 1%, tăng mạnh so với 84 mã của phiên sáng. Nhiều mã giảm sâu đi kèm thanh khoản lớn, phản ánh tâm lý thận trọng đang gia tăng.
Gần 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch vượt 100 tỷ đồng trong phiên, trong đó VHM giảm 1,83%, FPT giảm 2,64% và VIC giảm 1,33%, đều có thanh khoản vượt mốc 1.000 tỷ đồng.
Nhóm midcap và smallcap cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu như VPI giảm 2,44%, NVL giảm 2,33%, TCH giảm 2,06%, KBC giảm 3,27%, KDH giảm 2,06% và DGW giảm 4,16%.
Khối ngoại gia tăng giải ngân trong phiên chiều khi giá trị mua tăng gần 79% so với buổi sáng, song áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Tổng giá trị bán ròng cuối phiên đạt khoảng 299 tỷ đồng, cải thiện so với mức bán ròng hơn 720 tỷ đồng trong phiên sáng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh tại VHM với 368,1 tỷ đồng, FPT 217,7 tỷ đồng, DGC 189,2 tỷ đồng, ACB 130,7 tỷ đồng, TCH 118,6 tỷ đồng, HPG 88,2 tỷ đồng và PLX 84,7 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, BSR dẫn đầu với 133,3 tỷ đồng, tiếp theo là GEE 101 tỷ đồng, DCM 96,9 tỷ đồng và GEX 64 tỷ đồng.
Việc VN-Index đánh mất ngưỡng 1.900 điểm trong phiên hôm nay chưa phản ánh rõ xu hướng tiêu cực mới, bởi trước đó quá trình vượt mốc này cũng thiếu sự đồng thuận từ phần lớn cổ phiếu trên thị trường.