Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á phân hóa trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang

Văn Tùng 08/05/2026 17:22

Phiên giao dịch chiều 8/5 ghi nhận diễn biến trái chiều trên các thị trường chứng khoán châu Á khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát những bất ổn mới tại Trung Đông. Căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi thương mại toàn cầu và gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng tích cực bất chấp biến động đầu phiên. Chỉ số KOSPI sau khi có thời điểm giảm hơn 1,8% đã đảo chiều tăng 0,11%, chốt phiên ở mức 7.498 điểm, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp và tiếp tục lập đỉnh mới.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với khoảng 518,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị khoảng 40.000 tỷ won (27,2 tỷ USD). Lực cầu từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước đóng vai trò nâng đỡ thị trường, bù đắp áp lực bán ròng từ khối ngoại. Trong phiên, nhóm cổ phiếu bán dẫn giảm 1,1%, trong khi các mã thuộc lĩnh vực ô tô và robot trở thành động lực chính hỗ trợ chỉ số. Trước đó, KOSPI đã có chuỗi tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu chip AI cùng tâm lý lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Ngược lại, thị trường Nhật Bản điều chỉnh giảm sau nhịp tăng mạnh trước đó. Chỉ số Nikkei 225 mất 120,19 điểm, tương đương 0,19%, xuống còn 62.713,65 điểm khi hoạt động chốt lời gia tăng sau phiên tăng hơn 3.300 điểm trước đó. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và vận tải biển chịu áp lực bán đáng kể.

chung-khoan-chau-a-giam-do-lo-ng.jpg
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giới đầu tư Nhật Bản lo ngại căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực vùng Vịnh có thể đẩy giá dầu tăng cao, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Trên thị trường tiền tệ, truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã chi khoảng 64 tỷ USD từ tuần trước để hỗ trợ đồng yen, đưa tỷ giá trở lại quanh ngưỡng 157 yen/USD sau khi đồng nội tệ rơi xuống mức thấp nhất gần hai năm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9% xuống còn 26.393,71 điểm, trong khi Shanghai Composite gần như đi ngang và chốt phiên ở mức 4.179,95 điểm. Nhà đầu tư tại khu vực này đang quan ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hàng hóa trong bối cảnh eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu khí toàn cầu – vẫn chưa thực sự được khai thông dù lệnh ngừng bắn trên danh nghĩa vẫn còn hiệu lực.

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, song đồng thời cảnh báo Washington có thể đưa ra các biện pháp đáp trả cứng rắn hơn nếu Tehran không sớm đạt được thỏa thuận. Theo các chuyên gia của Pepperstone, triển vọng đạt được một thỏa thuận dài hạn hiện vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khiến giới giao dịch phải điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định thị trường tài chính toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái biến động mạnh trong ngắn hạn. Ông Masahiro Ichikawa - Chuyên gia chiến lược công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS cho rằng, nếu xung đột tại vùng Vịnh chỉ dừng ở quy mô hạn chế, thị trường vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao cuối cùng. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát do giá dầu duy trì ở mức cao cùng những bất định trong quan hệ Mỹ - Iran sẽ tiếp tục là yếu tố cản trở đà phục hồi của các tài sản rủi ro.

Trong ngắn hạn, sự chú ý của giới đầu tư sẽ hướng tới báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố cuối ngày nhằm đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới và triển vọng chính sách tiền tệ thời gian tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số VN-Index tăng 6,36 điểm, tương đương 0,33%, lên 1.915,37 điểm; trong khi HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,51%) xuống còn 246,49 điểm.

Văn Tùng