Cà phê Robusta tăng giá, Arabica giảm mạnh trên sàn quốc tế
Thị trường cà phê ngày 7/5 ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch quốc tế khi giá Robusta tiếp tục tăng, trong khi Arabica giảm mạnh. Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì ổn định quanh mức 86.100 đồng/kg.
Theo ghi nhận từ thị trường nội địa, giá cà phê sáng nay tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg.
Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với khoảng 85.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 86.000 đồng/kg, còn Đắk Nông dẫn đầu khu vực với giá 86.200 đồng/kg.
Mặt bằng giá hiện tại được đánh giá khá ổn định sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó. Theo các doanh nghiệp thu mua, lượng hàng còn lại trong dân không còn nhiều, trong khi thị trường đang theo dõi sát diễn biến giá thế giới trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê sáng 7/5 diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn.
Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng gần 1%, tương đương tăng 35 USD/tấn, lên mức 3.638 USD/tấn.
Ngược lại, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5 trên sàn New York giảm hơn 2%, tương ứng giảm 6,4 US cent/lb, xuống còn khoảng 299,45 US cent/lb.
Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tối 6/5 theo giờ Việt Nam, cả hai mặt hàng đều có thời điểm phục hồi trở lại. Giá Robusta trên sàn London tăng lên mức 3.803 USD/tấn, còn Arabica phục hồi lên khoảng 305,85 US cent/lb.
Theo giới phân tích, thị trường cà phê hiện chịu tác động mạnh từ triển vọng nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Điều này khiến tâm lý giao dịch trên sàn New York trở nên thận trọng hơn đối với Arabica.
Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 791.090 tấn cà phê, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.
Dù sản lượng tăng, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 3,7 tỷ USD, giảm 10,5% do giá cà phê thế giới giảm mạnh trong thời gian qua.
Điểm đáng chú ý là nhóm cà phê chế biến tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê chế biến đạt hơn 57.200 tấn với kim ngạch khoảng 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Hiện cà phê chế biến chiếm khoảng 7,2% tổng sản lượng xuất khẩu nhưng đóng góp hơn 15% tổng kim ngạch toàn ngành, cho thấy xu hướng nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang ngày càng rõ nét.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giá cà phê nguyên liệu có dấu hiệu điều chỉnh, việc đẩy mạnh chế biến sâu sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định biên lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.