Toàn cảnh

Giá tiêu đi ngang, xuất khẩu hồ tiêu tăng hơn 31% trong 4 tháng đầu năm

Nguyễn Tùng 07/05/2026 09:00

Giá tiêu trong nước ngày 7/5 tiếp tục duy trì ổn định tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg. Trong khi thị trường nội địa chưa xuất hiện biến động mới, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng hơn 31% trong 4 tháng đầu năm 2026.

Theo khảo sát thị trường sáng nay, giá thu mua hồ tiêu tại nhiều địa phương tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông hiện là hai khu vực có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 144.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu được thương lái thu mua ở mức 142.500 đồng/kg, trong khi Bình Phước và Đồng Nai cùng duy trì quanh ngưỡng 142.000 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên với khoảng 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng tiêu cải thiện lợi nhuận sau nhiều năm thị trường biến động mạnh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu nhìn chung duy trì ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0,12%, lên mức 6.955 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 6.100 USD/tấn và tiêu đen Malaysia ASTA tiếp tục neo ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động từ 6.100 - 6.200 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Việt Nam được giữ ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 31.000 tấn hồ tiêu các loại, thu về khoảng 193,1 triệu USD.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 97.403 tấn, kim ngạch đạt 623 triệu USD, tăng 31,2% về lượng và tăng 22% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với sản lượng hơn 24.000 tấn, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 13.000 tấn, tăng mạnh gần 290%, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong giai đoạn đầu năm.

Ngoài ra, xuất khẩu sang nhiều thị trường khác như Thái Lan, Philippines, UAE và Ai Cập cũng ghi nhận mức tăng tích cực, cho thấy nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thị trường quốc tế đang dần phục hồi.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, Olam Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với hơn 8.200 tấn trong 4 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp lớn khác như Phúc Sinh, Haprosimex JSC và Simexco Đắk Lắk cũng ghi nhận sản lượng xuất khẩu tăng mạnh. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA đạt mức tăng trưởng hơn 133%, cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu đang diễn ra sôi động trên diện rộng.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tăng trở lại từ nhiều thị trường lớn cùng nguồn cung toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn đang là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá hồ tiêu trong thời gian tới.

Nguyễn Tùng