Kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước: TP.HCM khởi công các siêu dự án trọng điểm
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng ngày 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công các siêu dự án trọng điểm, qua đó khẳng định ý chí hành động, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM quyết tâm xây dựng Thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.
Điểm cầu trung tâm buổi lễ được đặt tại phường An Khánh, nơi khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); điểm cầu phường Xóm Chiếu là nơi khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM, kết hợp trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; điểm cầu tại xã Hóc Môn là nơi khởi công dự án Khu đô thị đại học quốc tế.
Tại điểm cầu trung tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, những công trình hôm nay được khởi công chính là những "viên gạch" cho một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.
Cụ thể, đó là việc kiến tạo không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân hiệu quả hơn; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; hình thành các thiết chế văn hóa hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ giá trị lịch sử; đồng thời đặt nền tảng cho một nền kinh tế biển hiện đại.

Đối với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và uy tín để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, đưa mỗi công trình trở thành biểu tượng tiêu biểu của Thành phố. Với các sở, ngành và địa phương, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt hơn, chủ động hơn và đồng hành thực chất với doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy hay chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về phía chính quyền, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiên quyết cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, không để bất kỳ rào cản nào cản trở tiến trình phát triển của Thành phố.
Các siêu dự án khởi công gồm:
1- Quảng trường trung tâm Thành phố 733 tỷ đồng
Dự án do Tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư. Với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng, quảng trường sẽ có sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.
Theo quy hoạch, Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Đây là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng. Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Nhà đầu tư cam kết sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án, với thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm (2026-2028).
Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sungroup khẳng định, các dự án được khởi công hôm nay thể hiện sự bao phủ kỹ thuật rộng khắp từ giao thông, đô thị, hành chính, văn hóa, di sản, giáo dục, logistics với kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo của hệ sinh thái công trình toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước.

2- Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm
Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn Thaco) là doanh nghiệp được TP.HCM chấp thuận cho tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) kết nối trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành có tổng kinh phí đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng.
Tuyến metro số 2 dài 6,2 km được quy hoạch đi qua Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Trong quá trình triển khai đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TP.HCM xác định đây là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay. Do vậy, Thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, dự án đặt mục tiêu về đích năm 2030.
Điểm đầu tuyến nằm tại ga Bến Thành (phường Bến Thành), tuyến đi ngầm dọc theo đường Hàm Nghi, tiếp tục đi ngầm qua sông Sài Gòn để sang khu đô thị Thủ Thiêm, đi ngầm dọc theo đường Mai Chí Thọ về Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và về điểm cuối tại ga Thủ Thiêm.
Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cam kết sẽ phối hợp cùng Thành phố xây dựng các định mức kỹ thuật, tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai với mức đầu tư và chi phí vận hành tối ưu. Song song đó, cam kết ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị xây dựng và công nghiệp đường sắt, bao gồm các khâu từ thiết kế, thi công xây lắp đến sản xuất thiết bị.

3- Mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn.
Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng 39,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, cũng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Giai đoạn 1 (9 ha) khoảng 1.224 tỷ, TP.HCM sẽ triển khai khu vực trọng điểm tại khu số 1 - Khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
Năm 2016, TP.HCM từng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp 3.100 căn hộ Nhà Rồng - Khánh Hội tại khu đất ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên đến nay, TP.HCM đã quyết định hủy bỏ dự án căn hộ do không còn phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành, chuyển hướng mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

4- Khu đô thị Đại học Quốc tế
Dự án do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng vốn khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu Tây bắc TP.HCM , có quy mô gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - tri thức, với ba trụ cột: “Xanh trong quy mô - Xanh trong kết nối - Xanh trong trải nghiệm”. Không gian đô thị được tổ chức với hệ thống công viên trung tâm, công viên chủ đề, quảng trường, hồ điều hòa và các trục cảnh quan mở, hướng tới hình thành mô hình “Thành phố của những công viên”.
Một điểm nhấn quan trọng của dự án là việc dành hơn 150ha để để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, hình thành một đô thị tri thức - công nghệ đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế tri thức, thu hút cộng đồng học thuật, khởi nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.
5- Chấp thuận đầu tư dự án "siêu" cảng Cần Giờ
Tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã thực hiện nghi thức trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
.jpg)
Liên danh nhà đầu tư gồm ông Romain Simon - Giám đốc đầu tư Công ty Đầu tư Terminal Investment Limited; ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc Công ty Hàng hải Việt Nam và ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Lê Chơn Tâm cam kết tập trung tối đa mọi nguồn lực từ nhân lực, máy móc đến các công nghệ thi công tiên tiến nhất để đảm bảo các công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, xứng tầm với vị trí cửa ngõ của Thành phố.

