Doanh nghiệp bắt tay mở rộng kênh phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe
DKSH mở rộng hợp tác với STADA Pymepharco nhằm phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn châu Âu tại thị trường Việt Nam.
DKSH và STADA Pymepharco vừa thiết lập hợp tác nhằm mở rộng kênh phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu dùng tại Việt Nam. Thỏa thuận tập trung vào việc đưa nhóm thực phẩm bổ sung tiếp cận hệ thống bán lẻ trong nước.
Theo nội dung hợp tác, DKSH tham gia phát triển thị trường cho danh mục sản phẩm của STADA Pymepharco, trong đó có thương hiệu Natures Aid (Anh). Doanh nghiệp đảm nhiệm các hoạt động bán hàng, tiếp thị, phân phối và vận hành chuỗi cung ứng, nhằm đưa sản phẩm vào các kênh bán lẻ trên phạm vi toàn quốc.

Ông Ankur Pandey - Tổng Gám đốc STADA Pymepharco cho biết hợp tác nằm trong định hướng mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thông qua việc tăng khả năng tiếp cận sản phẩm. “Việc hợp tác với DKSH là một bước trong kế hoạch phát triển tại Việt Nam, nhằm đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng”.
Ở phía đối tác phân phối, ông Kim Lê Huy - Phó Chủ tịch ngành hàng tiêu dùng DKSH Việt Nam, cho rằng việc bổ sung danh mục sản phẩm từ STADA Pymepharco giúp mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiêu dùng. “Việc tích hợp các sản phẩm này cho phép chúng tôi mở rộng hệ thống phân phối và tăng khả năng tiếp cận thị trường”, ông nói.
Các sản phẩm thuộc danh mục hợp tác là thực phẩm bổ sung có nguồn gốc tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo kế hoạch, sản phẩm sẽ được phân phối tại các kênh bán lẻ như cửa hàng mẹ và bé, hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cùng các kênh bán lẻ hiện đại.

STADA Pymepharco là thành viên của Tập đoàn STADA (Đức), hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, với hệ thống sản xuất trong nước và danh mục hàng trăm sản phẩm. Trong khi đó, DKSH cung cấp dịch vụ phát triển thị trường tại nhiều quốc gia, với các hoạt động từ nghiên cứu thị trường đến phân phối và logistics.
Thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu dùng tại Việt Nam ghi nhận nhu cầu tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở nhóm sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng ổn định. Trong bối cảnh đó, việc hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất và phân phối được xem là cách tiếp cận nhằm mở rộng thị trường và tổ chức lại kênh tiêu thụ.