Chứng khoán châu Á giảm điểm khi rủi ro Trung Đông gia tăng
Thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 24/4 đồng loạt suy yếu, khi những lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, làm xói mòn kỳ vọng về một giải pháp hòa bình trong ngắn hạn.
Diễn biến này xuất phát từ việc Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động hàng hải của nước này. Bối cảnh đó khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, đặc biệt trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3% xuống còn 4.079,90 điểm. Nhiều thị trường khác trong khu vực như Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok, Manila, Wellington và Jakarta cũng ghi nhận xu hướng giảm điểm.
Ngược lại, một số thị trường vẫn giữ được đà tăng. Chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0,2% lên 25.953,77 điểm, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1%, đạt 59.716,18 điểm.
Sau những kỳ vọng ban đầu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, thị trường hiện quay lại trạng thái thận trọng khi tiến trình đàm phán chưa có bước tiến rõ ràng.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “vẫn còn nhiều thời gian” cho các cuộc đàm phán đã làm gia tăng lo ngại xung đột có thể kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.
Cùng với đó, giá dầu thô tăng mạnh khoảng 20% trong tuần qua, phản ánh rủi ro nguồn cung và góp phần gia tăng áp lực lên thị trường tài chính.
Trong bối cảnh thiếu động lực hỗ trợ, nhà đầu tư có xu hướng giảm giao dịch và đứng ngoài quan sát, đặc biệt trước kỳ nghỉ cuối tuần. Thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon và Apple.
Theo ông Julian Pineda - chuyên gia phân tích tại công ty tài chính City Index, các tín hiệu cứng rắn từ Iran về việc chưa mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz đã khiến tâm lý thị trường chuyển sang phòng thủ, trong bối cảnh hai bên chưa đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán.
Dù vậy, một số thông tin tích cực vẫn xuất hiện khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban được gia hạn thêm 3 tuần, phần nào giúp giảm bớt áp lực tâm lý trên thị trường.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,91%) xuống 1.853,29 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,28 điểm (-0,51%) còn 251,95 điểm.
Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động thận trọng, phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu.