Toàn cảnh

Bộ Công Thương chốt khung giờ mới tính giá điện

Văn Tùng 24/04/2026 17:00

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định mới về khung giờ tính giá điện của hệ thống điện quốc gia, trong đó điểm đáng chú ý là toàn bộ giờ cao điểm được chuyển sang buổi tối, thay vì phân bổ cả ban ngày như trước.

Theo quy định mới, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, kéo dài 5 giờ mỗi ngày; riêng Chủ nhật không áp dụng khung giờ này.

Giờ bình thường được chia thành hai khoảng từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng 13 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, giờ thấp điểm giữ nguyên từ 0h đến 6h.

So với trước đây, khung giờ cao điểm đã có sự thay đổi đáng kể khi không còn xuất hiện vào ban ngày. Trước đó, giờ cao điểm được chia thành hai giai đoạn, bao gồm cả buổi sáng và buổi tối.

Với cách tính mới, giá điện dành cho khách hàng sản xuất và kinh doanh trong khung giờ cao điểm buổi tối sẽ ở mức cao nhất, dao động từ khoảng 3.266 đến 5.422 đồng/kWh tùy theo cấp điện áp. Trong khi đó, giá điện giờ thấp điểm chỉ ở mức từ khoảng 1.146 đến 1.609 đồng/kWh.

image - 2026-04-08T142112.079
Bộ Công Thương chốt khung giờ mới tính giá điện. Ảnh minh họa

Cơ chế giá điện theo khung giờ tiếp tục được duy trì nhằm phản ánh chi phí cung ứng điện và điều tiết nhu cầu sử dụng theo từng thời điểm.

Theo Bộ Công Thương, việc thay đổi khung giờ xuất phát từ những biến động trong cơ cấu nguồn điện và phụ tải tiêu thụ. Tỷ trọng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, tăng nhanh trong thời gian qua đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ cung - cầu điện năng.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất gia tăng mạnh, trong khi tỷ trọng tiêu dùng sinh hoạt có xu hướng giảm, đòi hỏi hệ thống giá điện cần được điều chỉnh để phù hợp thực tế vận hành.

Việc dồn giờ cao điểm vào buổi tối được kỳ vọng sẽ tạo tín hiệu giá rõ ràng hơn, khuyến khích khách hàng giảm tiêu thụ điện trong khung giờ cao điểm và chuyển sang các khung giờ khác để tiết kiệm chi phí.

Theo đánh giá của ngành điện, nếu người dùng điều chỉnh hợp lý thời gian sử dụng điện, tổng chi phí tiền điện có thể không thay đổi đáng kể. Đồng thời, việc phân bổ lại phụ tải sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm, nâng cao hiệu quả vận hành và hạn chế nguy cơ thiếu điện.

Theo quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tổ chức triển khai thống nhất khung giờ mới trên toàn quốc. Hằng năm, trước ngày 15/12 hoặc khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng điện, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để xem xét điều chỉnh phù hợp.

Cùng với đó, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) có trách nhiệm cung cấp dữ liệu vận hành, làm cơ sở tính toán và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Việc điều chỉnh khung giờ tính giá điện lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa vận hành hệ thống, khuyến khích sử dụng điện hiệu quả và phù hợp hơn với xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Văn Tùng