Toàn cảnh

Kinh tế cuối tuần - Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM: Doanh nghiệp chờ “sóng” cơ hội (Bài 12)

T.Ngân - H.Hiển - V.Khánh 27/04/2026 06:00

Kinh tế cuối tuần đang dần định hình như một trục tăng trưởng mới tại TP.HCM trong bối cảnh không gian phát triển mở rộng. Thị trường đã xuất hiện, nhu cầu ngày càng rõ nét và doanh nghiệp bắt đầu nhập cuộc.

Image 8934895

Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM

Nguyen Thi Khanh
Bà Nguyễn Thị Khánh

TP.HCM vốn đã có nhiều lợi thế, khi kết nối với các địa phương, điều quan trọng là cần tổ chức các sản phẩm này thành một chuỗi liên kết thay vì phát triển riêng lẻ. Khi các điểm đến được đan xen thành một hành trình hoàn chỉnh, du khách sẽ có nhiều lý do để ở lại lâu hơn. Đây là yếu tố trực tiếp tác động đến thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Để giữ chân du khách, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, ưu tiên các loại hình có khả năng kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu.

Bên cạnh đó, TP.HCM có lợi thế du lịch gắn với kinh tế ban đêm, du lịch đường thủy, du lịch MICE, ẩm thực, du lịch y tế, du lịch xanh và du lịch cộng đồng. Trong đó, du lịch y tế nếu được tổ chức tốt và kết nối với các dịch vụ liên quan, loại hình này không chỉ thu hút khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú. Ngoài ra, các loại hình như du lịch mua sắm, thể thao, ẩm thực hay trải nghiệm đô thị cũng cần được phát triển đồng bộ. Khi các sản phẩm này được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, TP.HCM có thể nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời gia tăng giá trị chi tiêu trên mỗi du khách.

Ông Lê Văn Dương - Sáng lập, Chủ tịch HĐQT Vietrace365

496930157_29632747606369704_2676296279857639476_n.jpeg
Ông Lê Văn Dương

Thể thao phong trào nổi lên như một động lực tăng trưởng đáng kể cho kinh tế cuối tuần, đặc biệt ở bộ môn chạy bộ vào dịp cuối tuần khi số lượng giải đấu và câu lạc bộ gia tăng nhanh theo từng năm. Cùng với đó, người tham gia không còn “chạy cho vui” mà đầu tư bài bản vào trang thiết bị, dịch vụ và trải nghiệm. Chi phí cho giày, trang phục, đồng hồ thông minh dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng; chưa kể phí đăng ký giải, thuê huấn luyện viên, dinh dưỡng và xu hướng du lịch thể thao, nơi một vận động viên thường đi cùng gia đình và chi tiêu ở phân khúc lưu trú, ẩm thực cao cấp. Đây là cơ hội để hình thành hệ sinh thái thể thao toàn diện.

Để khai thác hiệu quả dư địa này, chuyên nghiệp hóa sự kiện, biến các giải đấu thành lễ hội thể thao - văn hóa với đầy đủ hoạt động đi kèm như hội chợ, âm nhạc, ẩm thực, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu vào dịp cuối tuần. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, định vị TP.HCM là trung tâm kết nối các tour thể thao tới các địa phương lân cận; Thúc đẩy “thể thao hóa” không gian đô thị, hình thành các điểm đến thể thao cuối tuần thường xuyên tại công viên, phố đi bộ, qua đó tạo thói quen tiêu dùng mới. Tuy nhiên, cần một cơ chế “một cửa” hoặc quy trình rút gọn cho các sự kiện vào cuối tuần có quy mô kinh tế lớn là rất rõ ràng. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi thuế, phí cho đầu tư vào hạ tầng thể thao cộng đồng, cùng với quy hoạch các khu vực chuyên biệt phục vụ hoạt động thể thao cuối tuần sẽ giúp giảm chi phí vận hành và hạn chế tác động đến giao thông đô thị.

Ông Nguyễn Khoa Luân - CEO Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam

Ông Nguyễn Khoa Luân - CEO Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam
Ông Nguyễn Khoa Luân

Nhận rõ xu hướng tiêu dùng dồn vào cuối tuần, các sản phẩm du lịch của chúng tôi đã được thiết kế lại theo hướng ngắn gọn, linh hoạt hơn, phù hợp với quỹ thời gian của người dân đô thị. Với dịch vụ xe buýt 2 tầng, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nâng tần suất chuyến vào cuối tuần, bố trí thêm khung giờ hoạt động, kéo dài thời gian phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi muộn.

Tuy vậy, ở góc độ doanh nghiệp vận hành, tôi cho rằng để kinh tế cuối tuần phát triển bài bản hơn, Thành phố cần có cách tiếp cận mang tính quy hoạch dài hạn, thay vì để các hoạt động phát triển tự phát. Trước hết là việc hình thành các cụm không gian vui chơi, giải trí đủ sức hút, đóng vai trò “điểm đến” cho người dân và du khách. Ở góc độ cụ thể hơn, cần quy hoạch thêm các điểm dừng đỗ thuận tiện vào những ngày cấm đường cuối tuần, tạo điều kiện để phương tiện du lịch tiếp cận trực tiếp các khu vực thu hút đông khách. Ngoài ra, cũng cho rằng cần xem xét lại một số quy định về phương tiện để phù hợp hơn với thực tế phát triển. Với đội xe buýt 2 tầng, nếu được nâng lên khoảng trên 85 chỗ thay vì 65 chỗ như hiện tại thì khả năng đáp ứng cho lượng khách cuối tuần sẽ khả thi hơn.

Ông Trần Ngọc Chính - Nhà sáng lập iRace.vn

z7745166862452_3724ab67d64083e99fc4e54a41471601.jpg
Ông Trần Ngọc Chính

Dữ liệu từ các nền tảng kết nối cộng đồng thể thao cho thấy, thị trường thể thao cuối tuần đang tăng tốc nhanh, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh.

Để biến tiềm năng này thành động lực tăng trưởng thực sự, cách tiếp cận cần được nâng cấp từ tổ chức các sự kiện đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm liên hoàn. Một giải chạy vào cuối tuần, nếu được thiết kế đúng, không chỉ là cuộc đua mà có thể trở thành một tổ hợp tiêu dùng tích hợp: Lễ hội ẩm thực, không gian âm nhạc, khu trải nghiệm thương mại và các hoạt động du lịch địa phương đi kèm. Khi đó, thời gian lưu trú được kéo dài, mức chi tiêu được gia tăng và giá trị kinh tế không còn dừng ở sự kiện, mà lan tỏa ra toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. Song song đó, quy hoạch các công viên, tuyến phố đi bộ, không gian ven sông theo hướng mở và đa chức năng sẽ tạo điều kiện để các hoạt động thể thao diễn ra thường xuyên vào các cuối tuần, thay vì phụ thuộc vào các sự kiện mang tính thời điểm.

Ông Trương Gia Khánh - Giám Đốc Phát Triển Vidogroup

Truong Gia Khánh 3
Ông Trương Gia Khánh

Theo tôi, trải nghiệm cuối tuần không chỉ dừng ở cá nhân mà thường mở rộng ra quy mô gia đình, thậm chí ba thế hệ cùng tham gia. Các tour biển ngắn ngày như hai ngày một đêm hoặc ba ngày hai đêm hiện luôn có lượng khách cao vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm mới đang được đưa vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm ngắn như tour trực thăng ngắm thành phố trong ngày. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa cũng được phát triển theo hướng đa dạng, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ mới.

Kinh tế đêm và trải nghiệm ẩm thực tiếp tục là những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của du khách. Song song đó, các sản phẩm du lịch xanh như camping, khám phá thiên nhiên hoặc trồng rừng cũng đang được chú trọng phát triển. Theo tôi, với những sản phẩm này, nếu được triển khai tốt và có sự hỗ trợ về cơ chế, truyền thông cũng như ứng dụng công nghệ, TP.HCM hoàn toàn có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch ra quốc tế.

T.Ngân - H.Hiển - V.Khánh