Nhà đầu tư thận trọng, chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch chiều 22/4, khi tâm lý thận trọng bao trùm trước những biến động khó lường tại Trung Đông.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran mang lại tín hiệu tích cực nhất định. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì phong tỏa Eo biển Hormuz khiến giới đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược vào kịch bản hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn.
Kết thúc phiên, thị trường ghi nhận sự trái chiều giữa các chỉ số chính. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,4% lên 59.585,86 điểm. Tương tự, Shanghai Composite của Trung Quốc nhích 0,5%, đạt 4.106,26 điểm. Ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,2% xuống còn 26.163,24 điểm. Các thị trường khác như Sydney và Singapore cũng chìm trong sắc đỏ.
Theo đánh giá của giới phân tích, bối cảnh hiện tại khiến xu hướng thị trường trở nên khó đoán định. Ông Christopher Wong từ OCBC cho rằng Mỹ và Iran đang trong thế “đấu trí”, khi mỗi bên đều chờ đối phương nhượng bộ để giành lợi thế. Chính sự thiếu rõ ràng này đã khiến nhà đầu tư hạn chế rủi ro và duy trì trạng thái quan sát.

Đồng quan điểm, ông Fawad Razaqzada từ FOREX.com cảnh báo, nếu không đạt được một thỏa thuận thực chất, giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng, qua đó gây áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư cũng hướng sự chú ý đến phiên điều trần của ông Kevin Warsh – ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trước những lo ngại liên quan đến tính độc lập của ngân hàng trung ương, ông Warsh khẳng định sẽ không để Nhà Trắng chi phối và cam kết điều hành chính sách tiền tệ một cách khách quan.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn so với khu vực. Kết thúc phiên 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm (1,3%) lên 1.857,3 điểm, trong khi HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,83%) lên 255,36 điểm.