Thị trường vốn

VN-Index tiến sát đỉnh lịch sử, thị trường phân hóa rõ nét

Nguyễn Hùng 21/04/2026 13:11

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên sáng, tuy nhiên đà tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn mã còn lại diễn biến kém tích cực. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng vai trò dẫn dắt, giúp chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 1,14%, lên khoảng 1.858 điểm - tiệm cận vùng đỉnh thiết lập cuối tháng 2. Tại thời điểm cao nhất, chỉ số từng chạm mốc 1.866 điểm. Dù vậy, độ rộng thị trường lại nghiêng về phía giảm điểm, với số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo so với số tăng.

Động lực chính của thị trường đến từ hai mã trụ cột VIC và VHM, đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số. Cả hai cổ phiếu này đều tăng mạnh và thiết lập đỉnh lịch sử mới, đồng thời nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất. Dù xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên, lực cầu vẫn đủ lớn để duy trì xu hướng đi lên.

Trong rổ VN30, điểm nhấn đáng chú ý là STB khi cổ phiếu này tăng kịch trần và đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, do quy mô vốn hóa không quá lớn, tác động lên VN-Index còn hạn chế. Bên cạnh đó, LPB cũng ghi nhận mức tăng đáng kể sau chuỗi điều chỉnh trước đó.

chung_khoan_hom_nay_0 (1)

Tổng thể, rổ VN30 có sự cân bằng về số lượng cổ phiếu tăng và giảm, nhưng chỉ số vẫn tăng mạnh nhờ sự dẫn dắt của các mã trụ. Một số cổ phiếu khác như VRE, HPG và VJC cũng góp phần hỗ trợ đà tăng.

Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ, chủ yếu tập trung ở nhóm VN30, trong đó giao dịch của HPG chiếm tỷ trọng lớn. Phần còn lại của thị trường gần như không có sự gia tăng đáng kể về dòng tiền, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán không quá mạnh nhưng vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Một số cổ phiếu giảm đáng kể có thể kể đến như HCM, GEE, PVD, PNJ, HAH hay VGC, tuy nhiên mức giảm nhìn chung không quá sâu.

Diễn biến thị trường cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” tiếp tục lặp lại, khi chỉ số tăng mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu chỉ dao động nhẹ hoặc giảm. Điều này phần nào hạn chế cơ hội sinh lời đối với nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại duy trì trạng thái khá cân bằng, với giá trị mua ròng nhẹ trên sàn HoSE. Dòng tiền tập trung vào một số mã lớn như HPG, MSN và chứng chỉ quỹ FUEVFVND, trong khi bán ròng tại các cổ phiếu như VCB, MSB và FPT.

Nhìn chung, dù chỉ số tiếp tục tiến sát vùng đỉnh, thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt, đòi hỏi nhà đầu tư thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu.

Nguyễn Hùng