Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á duy trì đà tăng giữa biến động địa chính trị Trung Đông

Nguyễn Hùng 20/04/2026 17:10

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch chiều 20/4, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang và kéo theo sự biến động mạnh của giá dầu thế giới.

Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn ổn định, phần lớn nhờ kỳ vọng vào khả năng các bên liên quan đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt xung đột. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ quay trở lại vai trò dẫn dắt, góp phần củng cố đà tăng trên nhiều thị trường trong khu vực.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên tăng 0,6%, đạt 58.824,89 điểm. Ở Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,8% lên 26.361,07 điểm, trong khi Shanghai Composite tại Shanghai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 4.082,13 điểm. Các thị trường khác như Seoul, Sydney, Singapore, Mumbai, Wellington và Manila đồng loạt đi lên, hưởng lợi từ xu hướng tích cực của phố Wall, nơi S&P 500 và Nasdaq vừa thiết lập các mức kỷ lục mới.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Trái ngược với diễn biến của thị trường cổ phiếu, giá dầu thế giới bật tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Cụ thể, dầu Brent tăng 5,3% lên 95,20 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 6% lên 88,89 USD/thùng. Động lực chính đến từ việc Iran bất ngờ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược chỉ một ngày sau khi mở lại.

Diễn biến này đảo chiều nhanh chóng so với cuối tuần trước, khi giá dầu từng giảm sâu sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, bao gồm việc Iran cho phép tàu thuyền lưu thông trở lại và những phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến triển tích cực trong đàm phán. Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng quay trở lại sau khi Mỹ tiến hành thu giữ một tàu chở hàng của Iran, khiến Tehran phát đi cảnh báo đáp trả và từ chối tham gia vòng đàm phán mới.

Theo ông Chris Weston tại Pepperstone, thị trường hiện đang theo dõi sát sao khả năng duy trì lệnh ngừng bắn thông qua các cuộc đàm phán trong tuần. Dù vẫn tồn tại kỳ vọng về một thỏa thuận, ông cho rằng tiến trình này còn nhiều rủi ro và có thể đảo chiều bất ngờ trước các động thái cứng rắn từ các bên liên quan.

Tại Việt Nam, thị trường cũng ghi nhận diễn biến phân hóa. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 19,94 điểm, tương đương 1,1%, lên 1.837,11 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,03%) xuống còn 257,33 điểm. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế.

Nguyễn Hùng