Người tiêu dùng Việt chủ động cải thiện mục tiêu kinh tế
Người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn thiếu tự tin trong việc đạt mục tiêu kinh tế. Tại Việt Nam, mức độ lạc quan cao hơn nhưng áp lực chi tiêu và thu nhập vẫn là thách thức đáng kể đối với nhiều người.
Khảo sát về trao quyền kinh tế và sức khỏe khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 vừa được Herbalife công bố cho thấy 43% người tiêu dùng trong khu vực cảm thấy được trao quyền để cải thiện tình trạng kinh tế của bản thân, trong khi chỉ khoảng một phần ba cảm thấy tự tin về khả năng đạt được các mục tiêu kinh tế trong năm nay. Tại Việt Nam, tỷ lệ người tiêu dùng đưa ra câu trả lời tương ứng lần lượt là hơn một nửa, ở mức 59%, và gần một nửa, ở mức 45%, phản ánh mức độ lạc quan cao hơn so với mặt bằng chung của khu vực.

Khảo sát được thực hiện với 8.505 người, bao gồm 2.245 doanh nhân tại 11 thị trường trong khu vực như Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy bối cảnh kinh tế hiện tại vẫn đặt ra nhiều áp lực đối với người tiêu dùng, đặc biệt liên quan đến khả năng cải thiện thu nhập và quản lý tài chính cá nhân.
Tại Việt Nam, chỉ khoảng 36% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về tình trạng kinh tế hiện tại của bản thân. Nguyên nhân chủ yếu là do bối cảnh kinh tế không ổn định, chiếm 52%, cùng với việc thiếu thời gian, chiếm 35%, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc cải thiện tình hình tài chính.
Nhiều người tiêu dùng Việt Nam đang chủ động thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình kinh tế trong 12 tháng tới. Gần một nửa cho biết có kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động giao lưu xã hội, chiếm 46%, và các khoản chi không cần thiết, chiếm 43%. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư hoặc khởi nghiệp để gia tăng nguồn thu nhập cũng được nhiều người lựa chọn như một giải pháp nhằm nâng cao khả năng đạt được các mục tiêu tài chính.
Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi trong cách nhìn nhận về triển vọng kinh tế. Tại Việt Nam, có tới 92% người thuộc thế hệ Z và Millennials kỳ vọng tình hình kinh tế của họ sẽ được cải thiện trong thời gian tới, cao hơn mức trung bình 89% của toàn bộ các nhóm tuổi. Xu hướng lạc quan này cũng được phản ánh trong lĩnh vực sức khỏe, khi 49% người thuộc thế hệ Z và 54% Millennials tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu sức khỏe trong năm nay, so với 47% ở thế hệ X và 21% ở thế hệ Baby Boomers.
Đa số người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện sức khỏe và thể chất. Ba hành động được nhắc đến nhiều nhất bao gồm tăng cường tập thể dục, chiếm 51%, từ bỏ các thói quen sinh hoạt không lành mạnh, chiếm 49%, và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chiếm 40%. Khảo sát cũng chỉ ra sự khác biệt trong hành vi giữa nam và nữ, khi nam giới có xu hướng tập luyện nhiều hơn, trong khi phụ nữ chú trọng tối ưu hóa chế độ ăn uống và lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Một điểm đáng chú ý là mối tương quan chặt chẽ giữa sức khỏe và khả năng kiểm soát kinh tế cá nhân. Những người cảm thấy được trao quyền nhiều hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, chiếm tới 99%, cũng có khả năng cao hơn trong việc duy trì mức độ tự chủ về sức khỏe, ở mức 89%. Điều này cho thấy hai yếu tố kinh tế và sức khỏe đang có sự gắn kết ngày càng rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người tiêu dùng.
Kết quả khảo sát phản ánh một thực tế rằng người tiêu dùng Việt Nam đang nỗ lực thích ứng với bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, thông qua việc điều chỉnh chi tiêu, tìm kiếm thêm nguồn thu và chú trọng hơn đến sức khỏe cá nhân như một nền tảng cho sự ổn định lâu dài.