Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho các hãng bay
Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi tới Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), đề nghị phối hợp duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không ổn định cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu tác động từ bất ổn địa chính trị.
Theo nội dung thư do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng ký ngày 17/4, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu mỏ trên phạm vi toàn cầu và khu vực. Diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không, trong đó có các hãng bay Việt Nam, do nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu.
Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đề nghị CAAC xem xét chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu lớn của Trung Quốc như Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tiếp tục bảo đảm cung cấp đầy đủ, ổn định nhiên liệu cho các đơn vị nhập khẩu của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký kết.
Việc duy trì nguồn cung nhiên liệu được đánh giá có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm hoạt động khai thác các đường bay, đặc biệt là các tuyến kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương giữa hai quốc gia.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đề xuất này được đặt trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị, lâu dài giữa hai nước tiếp tục được củng cố. Các trao đổi cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, bao gồm lĩnh vực hàng không dân dụng.
Trong thời gian tới, việc phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì tính liên tục của hoạt động hàng không, giảm thiểu tác động từ biến động thị trường năng lượng toàn cầu.