Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng nhẹ, nhiều chặng còn ghế trống
Theo ghi nhận từ cơ quan quản lý hàng không, thị trường vận tải hàng không trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay không xuất hiện tình trạng quá tải như các năm trước, dù giá vé có xu hướng tăng nhẹ.
Một trong những nguyên nhân chính là hai kỳ nghỉ diễn ra liền kề, kéo dài thời gian nghỉ, qua đó giúp hành khách chủ động hơn trong việc lựa chọn lịch trình. Nhờ đó, nhu cầu di chuyển được phân bổ đều theo nhiều ngày, thay vì dồn vào một số thời điểm cao điểm như trước đây.
Khảo sát cho thấy trong các ngày đầu kỳ nghỉ, đặc biệt từ 25 - 26/4 và 29 - 30/4, nhiều đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch vẫn còn lượng lớn ghế trống. Chỉ một số chặng đặc thù như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo hay Hà Nội - Đồng Hới, Chu Lai ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90%.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu quay trở lại các đô thị lớn tăng dần vào cuối kỳ nghỉ. Tuy nhiên, mặt bằng chung tỷ lệ đặt chỗ vẫn chưa ở mức cao. Đáng chú ý, trục bay chính TP.HCM - Hà Nội, vốn thường xuyên quá tải trong các dịp lễ, hiện chỉ đạt khoảng 20 - 40% công suất, cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và giờ bay.

Về giá vé, mặt bằng giá trong dịp lễ năm nay tăng khoảng 8 - 10% so với cùng kỳ năm 2025 và tương đương mức của Tết Nguyên đán 2026. Cụ thể, chặng Hà Nội - TP.HCM trong giai đoạn 25 - 29/4 có giá vé phổ thông dao động từ 3,2 đến 4,2 triệu đồng mỗi chiều, tùy hãng.
Các đường bay du lịch cũng ghi nhận mức giá cao hơn trong những ngày cận lễ. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng có giá từ 1,8 đến 3,2 triệu đồng, trong khi Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 2,1 đến 3,8 triệu đồng. Với các điểm đến như Phú Quốc hay Cam Ranh, giá vé có thể lên tới 4,8 triệu đồng ở một số hãng hàng không.
Ở chiều về ngày 3/5, giá vé tăng rõ rệt khi nhu cầu quay lại các đô thị lớn tăng cao. Một số chặng như Phú Quốc - Hà Nội gần như không còn vé phổ thông, trong khi các đường bay từ Cam Ranh hay Phú Quốc về TP.HCM cũng ghi nhận mức giá tăng nhưng vẫn còn lựa chọn cho hành khách.
Nhìn chung, dù giá vé có xu hướng nhích lên trong dịp cao điểm, việc nhu cầu được phân bổ đều giúp thị trường hàng không duy trì trạng thái ổn định, không rơi vào tình trạng quá tải. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách trong việc lựa chọn hành trình, đồng thời giảm áp lực khai thác đối với các hãng hàng không trong kỳ nghỉ kéo dài năm nay.