Toàn cảnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ

Văn Sơn 19/04/2026 06:00

Tối 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, khép lại thành công chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới, kết hợp triển khai các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU-152 diễn ra tại Istanbul, Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Đại hội đồng. Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với nhiều biến động phức tạp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, củng cố niềm tin và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Việt Nam cũng đề xuất các định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các nghị viện, trong đó tập trung vào thúc đẩy đối thoại, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế một cách công bằng, bình đẳng. Những đề xuất này nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các nghị viện thành viên, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn Việt Nam tham gia tích cực tại nhiều cơ chế của IPU như Hội đồng Điều hành, các Ủy ban thường trực, Diễn đàn Nữ nghị sĩ, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ và các nhóm hợp tác khu vực, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các văn kiện quan trọng của Đại hội đồng.

image - 2026-04-18T221751.526
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Phạm Thắng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện và chính phủ các nước. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmuş. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ song phương đang phát triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh cần nâng tầm hợp tác tương xứng với tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai nước cũng thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 4 tỷ USD trong thời gian tới.

Tại Italia, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Sergio Mattarella và làm việc với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana cùng lãnh đạo Thượng viện. Các hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế với Liên minh châu Âu.

Chuyến công tác cũng ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác thiết thực như tổ chức tọa đàm chính sách, kết nối doanh nghiệp và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành. Qua đó, mở ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và năng lượng.

Đồng thời, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước tiếp tục được củng cố theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng hợp tác lập pháp và giám sát, hoàn thiện thể chế.

Với chương trình làm việc toàn diện và hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác trong thời gian tới.

Văn Sơn