Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng đàm phán Trung Đông

Văn Sơn 15/04/2026 17:08

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/4, trong bối cảnh kỳ vọng về tiến triển ngoại giao tại Trung Đông được cải thiện rõ rệt.

Động lực chính đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “trong vài ngày tới”, mở ra khả năng đạt được thỏa thuận liên quan đến việc tái thông Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng của thế giới.

Thị trường Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng trong khu vực, với chỉ số Kospi tăng hơn 2%, vượt mốc 6.000 điểm - mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, đây là một trong những thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng trưởng tích cực đầu năm.

Tại các thị trường lớn khác, xu hướng tích cực cũng được ghi nhận. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,3% lên 25.947,32 điểm, trong khi Shanghai Composite gần như đi ngang ở mức 4.027,21 điểm. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,4%, lên 58.134,24 điểm. Các thị trường Sydney, Mumbai, Bangkok, Wellington, Đài Bắc, Singapore và Manila cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

image - 2026-04-15T233624.033
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Ở Đông Nam Á, thị trường Indonesia hòa nhịp với xu hướng chung. Ngay khi mở cửa, chỉ số IHSG tăng 74,95 điểm (0,98%) lên 7.750,90 điểm, trong khi chỉ số LQ45 - đại diện nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao tăng 1,03% lên 772,22 điểm.

Mặc dù Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa đối với hệ thống cảng của Iran sau vòng đàm phán trước đó không đạt kết quả, những tín hiệu mới từ Washington đã góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư. Tổng thống Mỹ nhận định xung đột “đã tiến rất gần tới hồi kết”, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường, vốn đã cải thiện trong những phiên gần đây.

Bên cạnh đó, việc Israel và Liban đồng ý khởi động đàm phán trực tiếp - một bước tiến ngoại giao hiếm hoi cũng được xem là yếu tố tích cực, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Theo bà Fiona Cincotta - chuyên gia phân tích tại City Index, những tiến triển ngoại giao đã góp phần kéo giá dầu xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, đồng thời khiến lợi suất trái phiếu giảm, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Dù vậy, một số ý kiến vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng triển vọng chấm dứt xung đột cần được kiểm chứng thêm. Rủi ro về việc đây chỉ là khoảng lặng tạm thời trong tiến trình đàm phán vẫn hiện hữu, trong khi nguồn cung dầu thô toàn cầu cũng sẽ cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực trong cùng phiên. Kết thúc ngày 15/4, VN-Index tăng 25 điểm (1,41%) lên 1.800,65 điểm, trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0,31 điểm (0,12%) lên 252,72 điểm.

Văn Sơn