Bình luận

Giá dầu giảm nhẹ khi triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran được củng cố

Văn Sơn 15/04/2026 16:45

Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch ngày 15/4 tại châu Á, khi kỳ vọng về việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran gia tăng, góp phần làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm khoảng 0,8%, xuống còn quanh 90,5 USD/thùng, nối dài mức giảm mạnh gần 8% của phiên trước đó. Trong khi đó, dầu Brent cũng giảm nhẹ về khoảng 94,6 USD/thùng sau khi đã mất hơn 4% giá trị trong phiên liền kề.

Mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với vùng giá khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, mặt bằng hiện tại đã giảm sâu so với đỉnh gần 119 USD/thùng từng ghi nhận trước đó.

Động lực chính kéo giá dầu đi xuống đến từ tín hiệu ngoại giao tích cực. Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể được nối lại trong vài ngày tới, sau khi vòng thương lượng trước đó đổ vỡ và Washington áp đặt biện pháp phong tỏa các cảng của Iran.

Thông tin này đã củng cố kỳ vọng rằng căng thẳng địa chính trị có thể sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc khơi thông nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông - yếu tố từng bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian qua.

image (12)
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: TTXVN

Trước đó, xung đột đã khiến Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt. Dù đã có thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, lưu lượng tàu qua khu vực này vẫn chỉ ở mức rất thấp so với bình thường, làm gia tăng bất định về nguồn cung toàn cầu.

Tuy vậy, thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Việc Mỹ không gia hạn các miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran có thể tiếp tục hạn chế nguồn cung trong ngắn hạn, ngay cả khi triển vọng đàm phán được cải thiện.

Trong ngày, giới đầu tư sẽ theo dõi sát dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ. Dự báo cho thấy lượng dự trữ có thể tăng nhẹ trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu.

Nhìn chung, thị trường dầu mỏ đang dao động giữa hai lực tác động trái chiều: kỳ vọng ngoại giao giúp hạ nhiệt căng thẳng, và thực tế nguồn cung vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Văn Sơn