Bưởi và chanh chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
Ngày 15/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh xuất khẩu từ Việt Nam.
Việc ký kết Nghị định thư đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa bưởi và chanh trở thành hai mặt hàng trái cây tiếp theo của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất thế giới.
Kết quả này là thành quả của quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.
Theo nội dung Nghị định thư, các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu phải được đăng ký và được cơ quan chức năng hai nước phê duyệt.

Các đơn vị tham gia xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch thực vật, bao gồm áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, kiểm soát dịch hại, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và duy trì điều kiện vệ sinh trong khâu đóng gói.
Những yêu cầu này không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu mà còn góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
Bưởi và chanh là hai loại trái cây có lợi thế nổi bật của Việt Nam, với diện tích trồng bưởi khoảng 100.000 - 106.000 ha và sản lượng lớn.
Nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi Da Xanh, bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi Năm Roi… đã khẳng định chất lượng và được thị trường ưa chuộng. Trong khi đó, diện tích trồng chanh cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương.
Việc được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội tiêu thụ ổn định, lâu dài, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người nông dân.
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch toàn ngành.
Việc bổ sung thêm bưởi và chanh nâng tổng số mặt hàng rau quả Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc lên 16 loại, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp.
Các chuyên gia nhận định, Nghị định thư không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nông sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng tiếp cận các thị trường khó tính hơn.
Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các quy định, xây dựng vùng trồng đạt chuẩn và hỗ trợ người dân tận dụng tốt cơ hội từ thị trường Trung Quốc.
Việc mở cửa thị trường đối với bưởi và chanh được xem là “cú hích” quan trọng, mang lại kỳ vọng lớn cho hàng trăm nghìn hộ nông dân.
Không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu chính ngạch còn góp phần giảm thiểu rủi ro về giá cả, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch, hướng tới phát triển ổn định và bền vững hơn cho ngành trái cây Việt Nam.