Thị trường vốn

Thị trường phân hóa, VN-Index tăng điểm nhờ nhóm blue-chip

Nguyễn Tùng 14/04/2026 16:26

Thị trường chứng khoán phiên chiều 14/4 tiếp tục vận động trong trạng thái thận trọng, khi dòng tiền duy trì ở mức thấp và xu hướng phân hóa diễn ra rõ nét. Trong bối cảnh đó, VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 0,95%, tương đương 16,69 điểm, cải thiện so với mức tăng buổi sáng. Tuy nhiên, diễn biến trong rổ VN30 cho thấy sự phân hóa khi có tới 17 mã giảm so với giữa phiên, trong khi số cổ phiếu tăng chủ yếu tập trung vào một số mã trụ.

Nổi bật nhất là VHM với nhịp tăng mạnh trong phiên chiều, đóng cửa tăng 4,88%, trong đó phần lớn mức tăng diễn ra vào buổi chiều. Cùng với đó, VIC cũng duy trì đà tăng tích cực, chốt phiên cao hơn 3,4%. Riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp phần lớn mức tăng của VN-Index, với gần 15 điểm.

Một số mã khác cũng ghi nhận sự cải thiện trong phiên chiều. SHB phục hồi mạnh vào cuối phiên, đảo chiều tăng nhẹ so với tham chiếu. DGC cũng có nhịp tăng nhanh, đóng cửa tăng 3,68% sau khi được kéo mạnh trong thời gian ngắn.

Dù chỉ số tăng điểm, nhưng mặt bằng giá chung không có nhiều cải thiện. Độ rộng thị trường chỉ nhích nhẹ với 173 mã tăng so với 135 mã giảm, trong khi số cổ phiếu tăng trên 1% vẫn ở mức hạn chế. Điều này phản ánh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo sự lan tỏa rộng.

chungkhoan1 (2)
Thị trường phân hóa, VN-Index tăng điểm nhờ nhóm blue-chip. Ảnh minh họa

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục là điểm đáng lưu ý khi phần lớn giá trị giao dịch tập trung vào nhóm VN30. Các cổ phiếu như HPG, SHB, VIC và VHM chiếm tỷ trọng lớn trong phần thanh khoản gia tăng, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giao dịch kém sôi động hơn.

Dù vậy, một số cổ phiếu ngoài nhóm blue-chip vẫn thu hút dòng tiền với mức tăng tích cực, như HSG, NKG tăng trần; HAG, TCH, VND, GMD, DBC, BAF đều ghi nhận thanh khoản cao và mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tiếp tục gia tăng tại một số cổ phiếu yếu. BSR giảm mạnh 3,84% với thanh khoản lớn. Các mã như GEX, DCM, DPM, STB và VNM cũng giảm giá đáng kể, phản ánh lực cung vẫn hiện diện trên thị trường.

Mặc dù tỷ trọng giao dịch của rổ VN30 tăng lên hơn 53% toàn sàn HoSE - mức cao nhất trong vài phiên gần đây, nhưng điều này chủ yếu đến từ giao dịch tại một số cổ phiếu riêng lẻ, chưa đủ cơ sở để khẳng định dòng tiền lớn đã quay trở lại mạnh mẽ.

Ở góc độ khối ngoại, hoạt động giao dịch trong phiên chiều có sự cải thiện rõ rệt. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung vào các mã như VIC, HPG, MBB, VHM, GMD và MSN, trong khi bán ròng tại FPT và BID.

Nhìn chung, thị trường đang trong trạng thái phân hóa với điểm số được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn cổ phiếu chưa có động lực bứt phá. Xu hướng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng tiền và khả năng lan tỏa của nhóm dẫn dắt trong các phiên tới.

Nguyễn Tùng