Thị trường vốn

Phố Wall khởi sắc khi kỳ vọng thỏa thuận Mỹ - Iran gia tăng

Nguyễn Sang 14/04/2026 14:31

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm tích cực ngày 13/4, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Sau khi mở cửa trong sắc đỏ, các chỉ số chính trên Phố Wall nhanh chóng đảo chiều và tăng mạnh về cuối phiên. Động lực chính đến từ những tín hiệu tích cực liên quan đến triển vọng đối thoại giữa hai bên, đặc biệt sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy khả năng đạt được một thỏa thuận trong thời gian tới.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, các chỉ số chủ chốt đồng loạt đi lên. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,6% lên 48.218 điểm; S&P 500 tăng hơn 1% lên 6.886 điểm; trong khi Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng trên 1,2%.

Đà phục hồi này phản ánh niềm tin của thị trường vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo giới phân tích, việc hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng và triển vọng kinh tế toàn cầu.

674d5a177493ca001dfd67ac-1605515.jpg
Phố Wall khởi sắc khi kỳ vọng thỏa thuận Mỹ - Iran gia tăng. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm thận trọng. Nguy cơ “lạm phát đình trệ” tiếp tục là yếu tố đáng lo ngại, khi xung đột địa chính trị có thể kéo dài, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế đồng thời đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Ở góc độ thị trường năng lượng, việc giá dầu hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng đã góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản rủi ro như cổ phiếu phục hồi.

Dù vậy, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thực tế của xung đột tại Trung Đông. Giới đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán có thể đạt tiến triển trong thời gian tới, nhưng vẫn theo dõi sát các rủi ro tiềm ẩn từ địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến trái chiều trong cùng ngày. Chỉ số VN-Index tăng gần 9 điểm, lên 1.758,96 điểm, trong khi HNX-Index giảm nhẹ xuống 251,66 điểm, cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhìn chung, đà tăng của Phố Wall cho thấy mức độ nhạy cảm cao của thị trường trước các tín hiệu địa chính trị, đồng thời phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng ổn định trở lại của môi trường kinh tế toàn cầu.

Nguyễn Sang