Xuất khẩu thanh long sang Thái Lan và Trung Đông tăng mạnh
Xuất khẩu thanh long của Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong hai tháng đầu năm 2026, với động lực tăng trưởng đến từ các thị trường mới như Thái Lan và khu vực Trung Đông. Trong khi đó, thị trường truyền thống là Trung Quốc cũng dần ổn định trở lại sau giai đoạn suy giảm.
Theo số liệu từ cơ quan hải quan, kim ngạch xuất khẩu thanh long trong tháng 2 đạt hơn 60 triệu USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, xuất khẩu đạt khoảng 108,5 triệu USD, tăng 14%, cho thấy xu hướng phục hồi sau nhiều năm sụt giảm.
Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường quốc tế đang cải thiện, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc điều chỉnh chiến lược thị trường của doanh nghiệp.
Một trong những điểm nổi bật là sự bứt phá tại thị trường Thái Lan, với kim ngạch đạt hơn 9,2 triệu USD trong hai tháng, tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ. Thị trường này nhanh chóng vươn lên nhóm tiêu thụ lớn và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu.
Tại Trung Đông, nhu cầu cũng tăng mạnh, đặc biệt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với mức tăng hơn 57%. Sự mở rộng tại các thị trường này góp phần giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và tạo dư địa tăng trưởng mới cho ngành.

Theo các doanh nghiệp, đà tăng trưởng đến từ yếu tố mùa vụ khi thời điểm đầu năm trùng với dịp Tết Nguyên Đán - giai đoạn nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng cao tại nhiều quốc gia.
Đồng thời, đây là thời điểm nghịch vụ ở nhiều nước, khiến nguồn cung toàn cầu hạn chế. Nhờ đó, thanh long Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
Để đáp ứng nhu cầu, nông dân đã áp dụng kỹ thuật chong đèn nhằm kích thích cây ra hoa trái vụ, đảm bảo sản lượng cung ứng ngay từ đầu năm, thay vì phụ thuộc vào chính vụ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9.
Song song với xuất khẩu, giá thanh long trong nước cũng cải thiện. Thanh long ruột trắng hiện dao động khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg, trong khi loại ruột đỏ đạt 15.000 - 25.000 đồng/kg.
Nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ, đặc biệt cho mục đích biếu tặng và chế biến, đã góp phần hỗ trợ giá. Bên cạnh đó, nguồn cung không còn dồi dào do diện tích trồng giảm sau giai đoạn giá thấp, cùng với ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh.
Dù có sự mở rộng thị trường, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của thanh long Việt Nam. Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 66,5 triệu USD, tăng gần 5%, cho thấy tín hiệu ổn định trở lại.
Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục suy giảm do các rào cản kỹ thuật và chi phí logistics cao.
Diễn biến hiện tại cho thấy ngành thanh long đang tận dụng tốt lợi thế mùa vụ để phục hồi xuất khẩu. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư vào chế biến sâu vẫn là những yếu tố then chốt.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng sẽ quyết định khả năng phát triển bền vững của ngành hàng này trong thời gian tới.