Toàn cảnh

Đồng Nai yêu cầu đảm bảo nhiên liệu cho dự án sân bay Long Thành và các công trình trọng điểm

Văn Tùng 12/04/2026 14:00

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhằm tránh nguy cơ gián đoạn tiến độ.

Theo đó, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo hệ thống thương nhân đầu mối, tổng đại lý và đại lý phân phối xăng dầu ưu tiên cung ứng đầy đủ, liên tục và ổn định, đặc biệt là dầu diesel - loại nhiên liệu thiết yếu cho hoạt động thi công.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng găm hàng, bán hạn chế hoặc gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình. Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường được giao tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp lý; theo dõi sát diễn biến cung - cầu để kịp thời tham mưu điều tiết khi cần thiết.

Song song đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật, công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng sát với thị trường, góp phần bình ổn chi phí đầu vào cho các dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kiểm tra nguồn cung khoáng sản (đất, đá, cát…), đồng thời tăng cường giám sát hoạt động khai thác và vận chuyển nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép hoặc đầu cơ.

image - 2026-04-12T124150.313
Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Lê Lâm

UBND tỉnh cũng đề nghị các ban quản lý dự án và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổng hợp nhu cầu nhiên liệu thực tế, báo cáo Sở Công Thương để có phương án phân bổ phù hợp.

Trước đó, ACV cho biết các nhà thầu đang huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án thành phần 3 - hạng mục được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, biến động mạnh của thị trường năng lượng, đặc biệt là giá dầu diesel tăng cao và thiếu ổn định, đang tạo áp lực lớn.

Theo phản ánh từ các nhà thầu, một số đơn vị phân phối xăng dầu trên địa bàn áp dụng hình thức bán nhỏ giọt theo từng đợt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ. Điều này khiến công tác đảm bảo nhiên liệu cho máy móc, thiết bị thi công gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Trước thực tế đó, ACV kiến nghị tỉnh Đồng Nai ưu tiên phân luồng và đảm bảo sản lượng cung ứng nhiên liệu cho các đơn vị thi công, đồng thời xem xét cơ chế chiết khấu phù hợp đối với các hợp đồng mua khối lượng lớn nhằm giảm áp lực chi phí.

Hiện dự án thành phần 3 đã đạt khoảng 74% khối lượng thi công theo giá trị hợp đồng. Trong đó, 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu còn lại đang được triển khai, bao gồm các hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, hệ thống cung cấp nhiên liệu và hạ tầng giao thông nội cảng.

Việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định được xem là yếu tố then chốt để duy trì tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác đúng kế hoạch.

Văn Tùng