Thị trường vốn

Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Sơn Nguyễn 11/04/2026 13:03

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến tích cực khi cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng trên 3%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước triển vọng giảm leo thang xung đột tại Trung Đông. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, đồng thời hai bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới tại Islamabad.

Theo tuyên bố ngày 7/4, thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần, kèm điều kiện tiên quyết là đảm bảo lưu thông an toàn qua Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Phía Mỹ cho biết đã nhận được đề xuất gồm 10 điểm từ Iran, được đánh giá là cơ sở đáng kể để tiến tới một thỏa thuận dài hạn.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran sẵn sàng dừng các hoạt động quân sự nếu phía đối phương có động thái tương ứng, đồng thời cam kết duy trì an ninh hàng hải tại Hormuz trong thời gian ngừng bắn.

Tuy nhiên, triển vọng hòa dịu nhanh chóng đối mặt với thách thức khi căng thẳng tái bùng phát. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Liban đã làm dấy lên cáo buộc vi phạm thỏa thuận từ phía Iran, khiến tuyến vận tải qua Hormuz một lần nữa bị gián đoạn. Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo diễn biến này có thể đe dọa nghiêm trọng tính bền vững của lệnh đình chiến.

chung-khoan-191225.jpg
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Diễn biến địa chính trị đã chi phối mạnh mẽ thị trường tài chính trong tuần. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm ngay từ đầu tuần nhờ kỳ vọng hòa bình, có thời điểm điều chỉnh nhẹ trước các phát ngôn cứng rắn từ Nhà Trắng, nhưng nhanh chóng phục hồi khi thỏa thuận ngừng bắn được xác nhận. Đà tăng lan sang châu Âu, giúp chỉ số Stoxx 600 ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong vòng một năm.

Những nhóm ngành nhạy cảm với biến động địa chính trị như hàng không, du lịch và giải trí phục hồi rõ nét. Cổ phiếu của Delta Air Lines, Southwest Airlines và United Airlines đồng loạt tăng giá, cùng với các doanh nghiệp du thuyền như Carnival Corporation. Ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, Amazon nổi bật với mức tăng 5,6%, nhờ thông tin tích cực từ mảng trí tuệ nhân tạo.

Dù thị trường khởi sắc, các yếu tố vĩ mô vẫn đặt ra không ít thách thức. Dữ liệu công bố ngày 10/4 cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 3/2026 tăng lên 3,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,9% theo tháng, trong đó chi phí năng lượng tăng tới 10,9%, phản ánh tác động trực tiếp từ căng thẳng khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, lạm phát cơ bản - loại trừ thực phẩm và năng lượng – vẫn duy trì ở mức kiểm soát, tăng 0,2% theo tháng và 2,6% theo năm, thấp hơn dự báo. Một số nhóm dịch vụ như y tế, dịch vụ cá nhân và xe đã qua sử dụng thậm chí ghi nhận xu hướng giảm giá.

Giá năng lượng đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 4 sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tập trung vào xu hướng lạm phát cơ bản. Tuy nhiên, thị trường hiện không kỳ vọng cơ quan này sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, dù vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh nếu điều kiện kinh tế thay đổi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4, chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,4% lên 22.902,90 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,6% và S&P 500 lùi 0,1%. Tại châu Âu, các chỉ số lớn như FTSE 100, CAC 40 và DAX cũng điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi thị trường châu Á đồng loạt đi xuống.

Dù vậy, chỉ số biến động VIX - thước đo mức độ lo ngại của nhà đầu tư đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát, cho thấy tâm lý thị trường đang tạm thời ổn định trở lại, dù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Sơn Nguyễn