Chứng khoán châu Á hồi phục tích cực trước kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 10/4, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Kết thúc phiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8%, đạt 56.924,11 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 25.893,54 điểm, trong khi Shanghai Composite tăng 0,5%, lên 3.986,22 điểm.
Đà tăng cũng lan rộng tại nhiều thị trường khác như Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok, Jakarta và Manila. Ngược lại, thị trường Sydney và Wellington ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Sau giai đoạn chịu áp lực lớn bởi xung đột Mỹ - Iran, thị trường khu vực tiếp tục nối dài đà phục hồi, được hỗ trợ thêm từ phiên giao dịch tích cực của Phố Wall.

Giới phân tích nhận định, trong trường hợp Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn, triển vọng tiến tới một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ trở nên rõ ràng hơn. Điều này có thể thúc đẩy quá trình khôi phục lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu toàn cầu. Tuy nhiên, chuyên gia Fabien Yip từ IG Group lưu ý rằng tiến trình mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải này có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, do các thỏa thuận hiện nay vẫn mang tính tạm thời.
Trong bối cảnh đó, bà Kristalina Georgieva - Tổng Giám đốc International Monetary Fund cho biết tổ chức này sẽ điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân đến từ những tác động sâu rộng của xung đột, bao gồm chi phí năng lượng leo thang, hạ tầng bị tổn hại và niềm tin thị trường suy yếu.
Nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố cuối ngày (giờ địa phương), nhằm đánh giá mức độ lan tỏa của đà tăng giá dầu tới tiêu dùng. Tại Trung Quốc, số liệu mới nhất cho thấy giá xuất xưởng đã tăng trở lại lần đầu tiên sau hơn ba năm, chủ yếu do chi phí năng lượng gia tăng.
Về chính sách ứng phó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo kế hoạch giải phóng thêm lượng dầu dự trữ tương đương 20 ngày tiêu thụ trong tháng tới. Nhật Bản hiện phụ thuộc tới 95% nguồn cung dầu thô từ khu vực Trung Đông.
Ở góc độ doanh nghiệp, cổ phiếu của Fast Retailing tăng mạnh 12% lên mức cao kỷ lục, sau khi tập đoàn nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm nhờ kết quả kinh doanh tích cực của thương hiệu Uniqlo tại Mỹ và châu Âu.
Tại Việt Nam, thị trường cũng duy trì sắc xanh với chỉ số VN-Index tăng 13,31 điểm (0,77%) lên 1.750 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,93 điểm (0,37%), đạt 251,91 điểm.