Chứng khoán bùng nổ diện rộng, VN-Index tăng gần 5%
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 8/4 với trạng thái hưng phấn lan tỏa mạnh mẽ, khi lực cầu áp đảo hoàn toàn bên bán. Hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần, đưa VN-Index tăng 4,71% - mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau cú sốc tháng 4/2025.
Đà tăng không chỉ ấn tượng về điểm số mà còn được củng cố về mặt kỹ thuật khi chỉ số vượt lên trên đường trung bình MA100 ngày, cho thấy xu hướng phục hồi đang được xác lập rõ nét hơn.
Diễn biến nổi bật nhất trong phiên là tình trạng cổ phiếu tăng trần trên diện rộng. Toàn thị trường có tới 45 mã tăng hết biên độ, trong đó riêng sàn HoSE ghi nhận 25 mã, tăng mạnh so với buổi sáng.
Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía tích cực với 322 mã tăng và chỉ 27 mã giảm. Đặc biệt, có tới 208 cổ phiếu tăng trên 2%, phản ánh mức độ lan tỏa mạnh của dòng tiền.
Thanh khoản trong phiên chiều đạt hơn 13.500 tỷ đồng, giảm so với buổi sáng. Tuy nhiên, việc thanh khoản sụt giảm trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng mạnh cho thấy nguồn cung đang dần cạn kiệt, khi nhiều mã rơi vào trạng thái “trắng bên bán”.

Thực tế, có khoảng 20 cổ phiếu tăng trần và không còn giao dịch do bên bán không còn hàng. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trong rổ VN30, hàng loạt mã tăng kịch trần như STB, TCB, VHM, VIC, VRE, FPT và SSI.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng và công nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh như VPB (+5,95%), GVR (+5,4%), CTG (+5,34%), BID (+5,2%). Chỉ duy nhất LPB giảm nhẹ, trong khi phần lớn các mã còn lại đều tăng trên 3%.
Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 4,89%, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của VN-Index.
Dòng tiền không chỉ tập trung vào nhóm bluechips mà còn lan tỏa mạnh sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap tăng 5,68%, trong khi Smallcap tăng 2,64%.
Đáng chú ý, trong số các cổ phiếu tăng trần có tới 18 mã thuộc nhóm midcap và smallcap. Nhiều mã như VIX, GEX, VCI, NVL, VND, DXG, TCH ghi nhận thanh khoản cao, cho thấy lực cầu chủ động và quyết liệt.
Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh trên 2%, hơn 65% mã đóng cửa tại mức giá cao nhất hoặc chỉ còn dư bán ở giá trần - dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã suy giảm rõ rệt.
Tổng giá trị giao dịch trên HoSE và HNX trong cả ngày đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy dòng tiền lớn đã quay trở lại thị trường sau giai đoạn thận trọng.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản tiếp tục là tâm điểm, với nhiều mã tăng trần như SSI, VIX, VND, DXG, NVL, TCH. Đây là các nhóm có tính thị trường cao, thường phản ứng mạnh khi xu hướng chung trở nên tích cực.
Trong bối cảnh mặt bằng giá đã giảm sâu trước đó, dòng tiền sẵn sàng “đuổi giá” để đón đầu nhịp phục hồi, đặc biệt tại các cổ phiếu có biên độ tăng lớn.
Một điểm đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng trong phiên chiều, với giá trị khoảng 833 tỷ đồng trên sàn HoSE, sau khi mua ròng trong phiên sáng.
Áp lực bán tập trung chủ yếu ở VIC với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như MBB, VCB, HDB cũng bị bán ròng đáng kể. Ở chiều mua, các cổ phiếu như HPG, FPT, ACB, TCB, GMD và SSI vẫn thu hút dòng vốn ngoại.
Diễn biến bùng nổ của phiên giao dịch cho thấy sự trở lại rõ rệt của niềm tin nhà đầu tư. Các yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài như thị trường quốc tế tăng mạnh, giá dầu giảm sâu, cùng với mặt bằng giá cổ phiếu trong nước ở mức thấp đã tạo điều kiện để dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ.
Phiên tăng điểm kỷ lục này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn đánh dấu sự thay đổi trạng thái của thị trường - từ thận trọng sang chủ động, mở ra kỳ vọng về một nhịp phục hồi tích cực trong ngắn hạn.