Thị trường chứng khoán chịu áp lực từ rủi ro địa chính trị
Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận diễn biến kém tích cực khi phần lớn các chỉ số giảm điểm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Iran. Tâm lý thận trọng bao trùm khi nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến tiếp theo xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz.
Tại Mỹ, các chỉ số chính chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Chỉ số Dow Jones giảm 0,2% xuống 46.584,46 điểm. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,1%, lần lượt đạt 6.618,85 điểm và 22.017,85 điểm.
Diễn biến này phản ánh lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên, giúp thị trường phần nào ổn định sau những áp lực bán ban đầu.
Tại châu Âu, các sàn giao dịch lớn đồng loạt giảm điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm mạnh nhất với mức 1,1%, xuống còn 22.921,59 điểm. FTSE 100 của Anh mất 0,8%, còn CAC 40 của Pháp giảm 0,7%.
Xu hướng giảm trên diện rộng cho thấy nhà đầu tư khu vực đang gia tăng thận trọng trước những rủi ro địa chính trị khó lường.
Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi các tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ liên quan đến Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Iran không đáp ứng yêu cầu liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ vượt “giới hạn”. Tuy nhiên, thông tin về khả năng gia hạn thời hạn chót thông qua các kênh ngoại giao đã giúp thị trường Mỹ phục hồi nhẹ vào cuối phiên.
Giới phân tích cho rằng thị trường đang trong trạng thái chờ đợi với mức độ rủi ro cao. Nhà đầu tư vẫn kỳ vọng kịch bản xấu nhất có thể được tránh, song việc khó dự đoán các động thái tiếp theo khiến dòng tiền trở nên dè dặt.
Những biến động liên tục của các yếu tố địa chính trị khiến thị trường tài chính toàn cầu duy trì trạng thái nhạy cảm và dễ bị tác động.
Trái ngược với xu hướng chung của thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì đà tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,55 điểm lên 1.677,54 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,67 điểm, đạt 246,70 điểm.
Điều này cho thấy thị trường trong nước vẫn giữ được sự ổn định tương đối, bất chấp những biến động từ bên ngoài.
Trong ngắn hạn, xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Các tín hiệu hạ nhiệt có thể hỗ trợ thị trường phục hồi, trong khi bất kỳ động thái leo thang nào cũng có thể gây áp lực giảm điểm.
Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng và theo dõi sát các yếu tố vĩ mô và địa chính trị để đưa ra quyết định phù hợp.