Thị trường vốn

Dòng tiền co cụm, thanh khoản thị trường xuống mức thấp nhất 1 năm

Nguyễn Sơn 06/04/2026 16:20

Tâm lý thận trọng gia tăng trước nguy cơ căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến dòng tiền rút khỏi thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát, kéo thanh khoản xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, tổng giá trị khớp lệnh trên hai sàn HoSE và HNX chỉ đạt khoảng 15.600 tỷ đồng (không bao gồm giao dịch thỏa thuận), giảm hơn 22% so với phiên liền trước và thấp hơn gần 40% so với mức bình quân 20 phiên. Đây là mức sụt giảm đáng kể, phản ánh trạng thái “co cụm” của dòng tiền thay vì sự thiếu hụt nguồn vốn trên thị trường.

Diễn biến này xuất phát từ tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư trước các rủi ro bên ngoài, đặc biệt là những thông tin có thể làm gia tăng biến động thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc hạn chế giao dịch và giảm tỷ trọng cổ phiếu được xem là chiến lược phòng thủ hợp lý.

Chỉ số VN-Index kết phiên giảm nhẹ hơn 9 điểm, tương đương 0,54%. Tuy nhiên, mức giảm này chưa phản ánh đầy đủ thực trạng thị trường khi số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế áp đảo, với nhiều mã mất trên 1%.

Sự “neo giữ” của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, BID và HPG đã giúp chỉ số không giảm sâu, khiến diễn biến điểm số trở nên kém phản ánh thực tế giao dịch. Tương tự, rổ VN30 gần như đi ngang dù số mã giảm chiếm đa số.

chung-khoan20250606155341.jpg
Dòng tiền co cụm, thanh khoản thị trường xuống mức thấp nhất 1 năm. Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn và trung bình vẫn chịu áp lực bán mạnh, với mức giảm đáng kể. Thanh khoản của nhóm VN30 cũng suy giảm rõ rệt, cho thấy lực cầu yếu đi và bên mua có xu hướng rút lui.

Tình trạng này còn thể hiện rõ hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Thanh khoản tại nhóm Smallcap và trên sàn UpCOM đều giảm sâu so với mức trung bình, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư cá nhân - lực lượng chiếm tỷ trọng giao dịch lớn trên thị trường.

Dù thanh khoản chung thấp, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận giá trị giao dịch cao đi kèm mức giảm mạnh, cho thấy áp lực bán cục bộ vẫn tồn tại. Trong khi đó, số lượng cổ phiếu tăng giá hạn chế và chủ yếu tập trung ở một vài mã riêng lẻ, không đủ tạo lực nâng đỡ thị trường.

Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch cầm chừng, với giá trị mua ròng ở mức khiêm tốn và không xuất hiện các giao dịch đột biến mang tính dẫn dắt.

Tổng thể, thị trường đang trong trạng thái phòng thủ khi dòng tiền tạm thời đứng ngoài chờ đợi các yếu tố rủi ro được làm rõ. Trong ngắn hạn, xu hướng giao dịch thận trọng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối, cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn từ môi trường quốc tế.

Nguyễn Sơn