Bạc và dầu dẫn dắt đà tăng của thị trường hàng hóa
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua ghi nhận diễn biến phân hóa, song lực mua mạnh từ nhóm kim loại và năng lượng đã giúp chỉ số MXV-Index tăng 1,67%, lên 2.851 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thị trường kim loại ghi nhận sắc xanh áp đảo khi phần lớn các mặt hàng tăng giá. Nổi bật là bạc COMEX với mức tăng hơn 4,8% trong tuần, lên 73,17 USD/ounce.
Động lực tăng đến từ tâm lý thị trường cải thiện, triển vọng nhu cầu công nghiệp tích cực và nguồn cung hạn chế. Hoạt động sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc duy trì trong vùng mở rộng, củng cố kỳ vọng tiêu thụ bạc.
Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh khi chính sách tiền tệ tại Mỹ có thể tiếp tục duy trì thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD và hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Tồn kho bạc tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục ở mức thấp, góp phần nâng đỡ giá. Dù vậy, dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu thận trọng hơn khi các quỹ giảm dần vị thế mua, đồng thời hoạt động chốt lời gia tăng sau nhịp tăng giá.
Bên cạnh đó, việc đồng USD suy yếu nhẹ trong tuần cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm kim loại định giá bằng USD.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu ghi nhận mức tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Kết thúc tuần, dầu Brent đạt khoảng 109 USD/thùng, tăng hơn 3,5%, trong khi dầu WTI tăng gần 12,5%, lên khoảng 112 USD/thùng.
Động lực chính đến từ căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố cứng rắn của Donald Trump liên quan đến Iran và eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Mặc dù OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng từ tháng 5 nhằm ổn định thị trường, giới phân tích cho rằng mức tăng này khó bù đắp rủi ro gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường dầu về dài hạn vẫn có xu hướng dư cung, nhưng trong ngắn hạn, yếu tố địa chính trị đang chi phối mạnh mẽ diễn biến giá.
Giá dầu thế giới tăng cao đã tạo áp lực lên thị trường trong nước. Trong kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất, tiệm cận mức 45.000 đồng/lít.
Diễn biến tuần qua cho thấy vai trò dẫn dắt của bạc và dầu trong việc hỗ trợ thị trường hàng hóa. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn hiện hữu, xu hướng giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt khi nguồn cung năng lượng toàn cầu đối mặt với nhiều bất định.