Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á biến động trước căng thẳng Trung Đông

Sang Nguyễn 06/04/2026 13:36

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch trong trạng thái phân hóa, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, biến động giá dầu và các tín hiệu chính sách từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phiên sáng, một số thị trường lớn ghi nhận đà tăng tích cực. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng gần 1,65%, lên 54.001,64 điểm. Tương tự, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,17%, đạt 5.439,74 điểm.

Ngược lại, thị trường Việt Nam ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi VN-Index giảm 7,72 điểm xuống 1.676,32 điểm, trong khi HNX-Index mất 1,45 điểm, còn 247,23 điểm.

Trong khi đó, các thị trường tại Sydney, Hong Kong và Thượng Hải tạm nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch ngày 9/3. Ảnh: Chosun

Tâm lý thị trường hiện chịu tác động lớn từ diễn biến xung đột tại Iran, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Giới đầu tư đang theo dõi sát thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, yêu cầu Iran mở lại tuyến đường này. Nhiều chuyên gia lo ngại căng thẳng có thể leo thang nếu yêu cầu không được đáp ứng, trong khi các phát biểu từ phía Mỹ vẫn cho thấy sự thiếu nhất quán giữa cảnh báo và khả năng hạ nhiệt.

Diễn biến giá dầu tiếp tục là yếu tố chi phối quan trọng. Trong phiên sáng, giá dầu WTI tăng lên 111,92 USD/thùng, còn dầu Brent Biển Bắc đạt 110,74 USD/thùng.

Đà tăng này phản ánh lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung khi xung đột tại Trung Đông kéo dài. Dù Mỹ không phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu từ khu vực này, thị trường toàn cầu vẫn chịu tác động do giá dầu được hình thành trên quy mô quốc tế.

Đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản, rủi ro từ việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz càng trở nên đáng kể.

Theo ông Jay Woods - chuyên gia phân tích tại công ty Freedom Capital Markets (New York), yếu tố bất định đang là lực chi phối chính khi thị trường bước vào tuần giao dịch đầu tháng. Nếu như trước đây, thị trường chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế, thì hiện nay, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông đang trở thành yếu tố trọng tâm.

Diễn biến của chứng khoán châu Á cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các yếu tố địa chính trị và biến động năng lượng. Trong ngắn hạn, xu hướng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông và các quyết định chính sách từ các nền kinh tế lớn.

Sang Nguyễn