Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách người giàu nhất Đông Nam Á
Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vươn lên trở thành người giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản ước tính hơn 24,5 tỷ USD, đồng thời xếp khoảng vị trí 100 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.
Sự thay đổi thứ hạng này diễn ra sau khi tài sản của ông Prajogo Pangestu, người Indonesia - nhà sáng lập tập đoàn Barito Pacific sụt giảm mạnh, từ hơn 44 tỷ USD xuống còn khoảng 18,6 tỷ USD do cổ phiếu của tập đoàn Barito Pacific lao dốc đáng kể từ đầu năm.
Theo phương pháp thống kê của Forbes, giá trị tài sản của các tỷ phú được xác định dựa trên số lượng cổ phiếu nắm giữ và diễn biến thị trường, đồng thời kết hợp đánh giá các tài sản khác như bất động sản, doanh nghiệp tư nhân hay các khoản đầu tư cá nhân.
Từ đầu năm đến nay, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận mức giảm gần 4 tỷ USD, chủ yếu do biến động của cổ phiếu VIC. Hiện ông cùng gia đình nắm giữ khoảng 65% cổ phần tại Vingroup, trong đó cá nhân ông sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 10% vốn điều lệ.
Dù vậy, xét trong dài hạn, quy mô tài sản của vị doanh nhân này đã tăng trưởng mạnh mẽ. Kể từ khi lần đầu được Forbes vinh danh là tỷ phú USD vào năm 2013 với tài sản 1,5 tỷ USD, giá trị tài sản của ông đã tăng hơn 16 lần.

Không chỉ riêng ông Phạm Nhật Vượng, gia đình ông còn có thêm hai tỷ phú USD khác là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng. Cả hai đều sở hữu khối tài sản khoảng 1,5 tỷ USD và đã được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới trong thời gian gần đây.
Bà Phạm Thu Hương hiện đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Công ty GSM - đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM, trong khi bà Phạm Thúy Hằng tham gia điều hành ở cấp cao tại Vingroup.
Trong khu vực Đông Nam Á, vị trí dẫn đầu của ông Phạm Nhật Vượng cho thấy sự vươn lên đáng kể của các doanh nghiệp Việt Nam. Xếp sau là các tỷ phú đến từ Indonesia như ông Prajogo Pangestu, ông Budi Hartono hay ông Low Tuck Kwong.
Bên cạnh đó, ông Enrique Razon Jr. cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, phản ánh sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh của các tỷ phú Đông Nam Á.
Dù Indonesia vẫn là quốc gia có số lượng tỷ phú đông đảo, sự bứt phá của đại diện Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển nhất định trong cán cân tài sản khu vực.
Theo đánh giá, sự biến động tài sản của các tỷ phú trong khu vực thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của thị trường tài chính, năng lượng cũng như các ngành công nghiệp chủ chốt. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, thứ hạng và giá trị tài sản có thể thay đổi nhanh chóng.
Việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí dẫn đầu không chỉ phản ánh quy mô tài sản cá nhân, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong bức tranh kinh tế khu vực Đông Nam Á.