Toàn cảnh

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á

Hùng Nguyễn

TP.HCM đang xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ theo hướng hiện đại, số hóa và bền vững, với tham vọng trở thành trung tâm mua sắm - phân phối hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực thương mại - dịch vụ, đồng thời nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng khu vực.

Theo kế hoạch triển khai chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2050, TP.HCM hướng tới hình thành hệ sinh thái bán lẻ tích hợp thương mại điện tử, logistics đô thị, truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng bền vững. Hoạt động bán lẻ sẽ được kết nối chặt chẽ với du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế ban đêm nhằm mở rộng không gian tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, thành phố định hướng phát triển hệ thống phân phối đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và từng bước xây dựng thương hiệu “điểm đến mua sắm” mang tầm khu vực.

Giai đoạn đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM được đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 12 - 12,5%/năm. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GRDP và phát triển kinh tế đô thị.

Thị trường bán lẻ sẽ phát triển theo hướng đa dạng mô hình, kết hợp mua sắm - dịch vụ - giải trí, gắn với các tuyến phố thương mại, chợ đêm và các hoạt động kinh tế ban đêm.

image - 2026-04-03T154456.802
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh minh họa

Trong chiến lược dài hạn, thương mại điện tử được xác định là trụ cột quan trọng của ngành bán lẻ. Đến năm 2030, kênh này dự kiến chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ, đồng thời đóng góp 30 - 40% vào tỷ trọng kinh tế số của thành phố.

Ít nhất 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tham gia các nền tảng số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

TP.HCM sẽ tập trung đầu tư hạ tầng bán lẻ và logistics theo hướng đồng bộ, thông minh và bền vững. Mục tiêu là phát triển tối thiểu 36 trung tâm logistics đạt tiêu chuẩn xanh, kết nối hiệu quả với hệ thống phân phối và dữ liệu đô thị.

Song song đó, hệ sinh thái thanh toán số sẽ được mở rộng, với mục tiêu 90 - 95% giao dịch không dùng tiền mặt và 100% hệ thống bán lẻ hiện đại áp dụng phương thức thanh toán điện tử.

Trong giai đoạn 2031 - 2050, thị trường bán lẻ TP.HCM sẽ chuyển sang phát triển theo chiều sâu với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 11 - 11,5%/năm. Thương mại điện tử dự kiến trở thành kênh chủ đạo, chiếm 30 - 35% tổng mức bán lẻ.

Khoảng 80% doanh nghiệp bán lẻ sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Thành phố đặt mục tiêu hình thành các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn, đồng thời thu hút các nhà bán lẻ quốc tế có năng lực quản trị và công nghệ hiện đại. Các trung tâm thương mại, phố mua sắm, lễ hội mua sắm và sự kiện thương mại quốc tế sẽ được phát triển để quảng bá hình ảnh và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Với chiến lược này, TP.HCM kỳ vọng trở thành “điểm đến mua sắm hàng đầu Đông Nam Á”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Hùng Nguyễn