Khánh thành công trình tu bổ di tích Danh nhân Ngô Thì Nhậm: Gìn giữ giá trị văn hiến, lan tỏa truyền thống
Ngày 3/4/2026 (nhằm 16/2 năm Bính Ngọ 2026) tại xã Đại Thanh (Hà Nội) một dấu mốc ý nghĩa đã được thiết lập khi công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích Danh nhân Ngô Thì Nhậm chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Công trình được khởi công từ ngày 29/6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng, đánh dấu nỗ lực đồng bộ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa - lịch sử gắn với một danh nhân tiêu biểu của dân tộc.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: tu bổ khu Nhà thờ Danh nhân Ngô Thì Nhậm; cải tạo khu lăng mộ; xây dựng nhà bia “Truy viễn đường”; hệ thống nghi môn, cổng vào; cùng các hạng mục cảnh quan, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Toàn bộ công trình được triển khai theo đúng quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn chuyên ngành về bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, đảm bảo yếu tố nguyên gốc, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời chú trọng tính bền vững lâu dài.
Việc hoàn thành công trình là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cùng tâm huyết của các đơn vị tư vấn, thi công. Đặc biệt, không thể không nhắc đến sự đồng thuận, ủng hộ quý báu của nhân dân và cộng đồng dòng họ Ngô Thì trong suốt quá trình triển khai.

Công trình được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 223 năm ngày mất của Danh nhân Ngô Thì Nhậm (16/2/1803 - 16/2/2026), mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với một trí thức lớn của dân tộc, người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chính trị, văn hóa và tư tưởng.
Đây không chỉ là hoạt động mang tính tưởng niệm, mà còn là dịp khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố nền tảng giá trị truyền thống trong đời sống xã hội đương đại.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch Hội đồng họ Ngô TP.HCM bày tỏ: “Tự hào, ngưỡng mộ và trân quý ngài Ngô Thì Nhậm không những là nhà ngoại giao, quân sự lỗi lạc mà còn là một thiền sư Thiền phái Trúc Lâm, và được tôn xưng là Trúc Lâm đệ tứ tổ của thiền phái nay thì Thiền phái Trúc Lâm sau tam Tổ là Phật hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, với công chấn hưng lại thiền phái Trúc Lâm thế kỷ XVIII". Nhận định này góp phần khắc họa rõ hơn tầm vóc toàn diện của Danh nhân Ngô Thì Nhậm - một nhân vật hội tụ cả trí tuệ chính trị, bản lĩnh quân sự và chiều sâu tư tưởng, tâm linh trong lịch sử dân tộc.

Trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa càng trở nên cấp thiết. Khu di tích Ngô Thì Nhậm sau khi được tu bổ sẽ trở thành địa chỉ đỏ, nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử, đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trong phát triển văn hóa - xã hội tại địa phương.
Đại diện chính quyền xã Đại Thanh cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, các nhà khoa học và cộng đồng dòng họ Ngô Thì nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị lịch sử - văn hóa gắn với Danh nhân Ngô Thì Nhậm.

Nhân dịp này, lãnh đạo địa phương cũng bày tỏ sự tri ân đối với Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân đã quan tâm, hỗ trợ, đồng hành để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc.
Công trình tu bổ di tích Danh nhân Ngô Thì Nhậm không chỉ là một dự án xây dựng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và phát triển. Từ đây, những giá trị văn hiến được gìn giữ và lan tỏa, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần cho xã hội trong hành trình hướng tới tương lai bền vững.