Toàn cảnh

Việt Nam áp thuế tạm thời với thép cán nóng Trung Quốc

Văn Tùng

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế lên tới 27,83%.

Biện pháp này được áp dụng đối với thép cán nóng có chiều rộng từ 1.880 mm đến 2.300 mm, thuộc nhóm sản phẩm bị xác định có dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá đã được áp dụng trước đó theo Quyết định số 1959/QĐ-BCT.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tồn tại hành vi lẩn tránh thông qua việc thay đổi không đáng kể đặc tính sản phẩm nhằm né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, lượng hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra tăng mạnh đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước và làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp chống bán phá giá hiện hành.

Số liệu từ cơ quan hải quan cho thấy, ngay cả sau khi áp dụng thuế chống bán phá giá, lượng thép cán nóng khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 650.000 tấn thép HRC khổ rộng từ thị trường này, tăng khoảng 15 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với sản phẩm nội địa.

image - 2026-04-02T171657.543
Ảnh minh họa

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp trong nước như Tập đoàn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh đã kiến nghị cơ quan quản lý mở rộng phạm vi áp thuế nhằm ngăn chặn hành vi lẩn tránh. Hồ sơ đã được xác nhận hợp lệ vào tháng 9/2025, trước khi Bộ Công Thương chính thức khởi xướng điều tra vào cuối tháng 10 cùng năm.

Theo quyết định mới, biện pháp thuế tạm thời sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành, tức từ ngày 17/4. Một số sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng, bao gồm thép có hàm lượng carbon cao hoặc thép tấm dày trên 10 mm.

Sau giai đoạn áp dụng tạm thời, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thu thập thông tin, tổ chức tham vấn với các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Việc áp thuế được kỳ vọng góp phần bảo vệ ngành thép trong nước, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng trong bối cảnh lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng mạnh.

Văn Tùng