Thiếu tín hiệu mới từ Mỹ, thị trường toàn cầu chịu áp lực bán
Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Trung Đông trong sáng 2/4 (giờ Việt Nam) không mang lại thông tin đột phá, khiến giới đầu tư thất vọng và nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Phản ứng tiêu cực lập tức lan rộng trên các thị trường tài chính và hàng hóa.
Ngay sau bài phát biểu, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm hơn 1%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh, với dầu Brent có thời điểm tăng trên 6% trong phiên sáng. Cùng chiều, các thị trường chứng khoán châu Á cũng lao dốc, trong đó Nhật Bản giảm 2,42% và Hàn Quốc giảm tới 4,1%.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh, dù mức giảm của VN-Index được kiềm chế nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số có thời điểm giảm sâu nhất 13,9 điểm (-0,65%) trước khi thu hẹp đà giảm, chốt phiên sáng giảm 8,16 điểm (-0,48%).
Tuy vậy, bức tranh tổng thể cho thấy áp lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên. Sau ít phút giao dịch, số mã giảm đã áp đảo với 183 mã giảm so với 65 mã tăng. Đến cuối phiên sáng, độ rộng tiếp tục xấu đi với 231 mã giảm so với 68 mã tăng, phản ánh xu hướng điều chỉnh trên diện rộng.
Cổ phiếu VHM tăng trần là yếu tố then chốt giúp VN-Index không giảm sâu hơn, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số. Trong khi đó, các mã vốn hóa lớn như VIC, VCB và GAS chỉ giảm nhẹ, qua đó hạn chế thêm áp lực lên thị trường chung. Ngược lại, VN30-Index giảm 0,83%, phản ánh rõ nét hơn xu hướng suy yếu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
Độ rộng rổ VN30 ở trạng thái tiêu cực khi chỉ có 4 mã tăng so với 24 mã giảm, trong đó nhiều cổ phiếu giảm trên 1% như VJC, STB, VPB, MWG và TPB. Ở chiều tăng, ngoài VHM chỉ còn một số mã tăng nhẹ như DGC, VRE và PLX.

Áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, kể cả ở nhóm dầu khí – vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu. Phần lớn cổ phiếu trong nhóm này chỉ tăng nhẹ hoặc giao dịch kém sôi động. Nhóm chứng khoán, sau phiên tăng mạnh trước đó, cũng chỉ còn một số mã giữ được sắc xanh như MBS, FTS và HCM.
Đáng chú ý, thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể, cho thấy áp lực bán chủ yếu xuất phát từ sự thận trọng gia tăng hơn là tâm lý hoảng loạn. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE giảm 18% so với phiên sáng trước, xuống còn khoảng 8.900 tỷ đồng – mức thấp nhất trong tuần. Nếu tính cả HNX, thanh khoản toàn thị trường giảm khoảng 20%.
Dòng tiền có xu hướng rút khỏi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi nhóm VN30 chỉ ghi nhận mức suy giảm thanh khoản nhẹ, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang thu hẹp rõ rệt.
Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh quy mô giao dịch khi giá trị mua vào giảm 38%, còn khoảng 804,7 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, khối này bán ròng gần 684 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VHM, trong khi mua ròng nhẹ ở một số mã như VCK, MSN và DGC.
Theo đánh giá của giới phân tích, phản ứng tiêu cực của thị trường là điều đã được dự báo, khi nhà đầu tư kỳ vọng những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng hạ nhiệt xung đột. Việc thiếu thông tin mới từ phía Mỹ đã khiến kỳ vọng này không được đáp ứng, qua đó gia tăng áp lực điều chỉnh trên các thị trường toàn cầu.