Giá dầu giảm sâu, thị trường chứng khoán vẫn giữ đà tăng tích cực
Phiên giao dịch ngày 1/4 ghi nhận diễn biến giằng co trong buổi chiều khi áp lực bán gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, lực cầu duy trì ổn định đã giúp thị trường hấp thụ tốt lượng cung, qua đó giữ vững xu hướng tăng.
Chốt phiên, VN-Index tăng 28,44 điểm, tương đương 1,7%, duy trì trên mốc 1.700 điểm. Dù mức tăng có phần thu hẹp so với phiên sáng, độ rộng thị trường vẫn tích cực với 208 mã tăng so với 103 mã giảm.
Diễn biến trong phiên chiều chủ yếu phản ánh sự gia tăng lực bán ở vùng giá cao, khiến đà tăng của nhiều cổ phiếu bị thu hẹp. Tuy vậy, mức điều chỉnh không đủ lớn để đảo chiều thị trường.
Rổ VN30 cho thấy rõ sự phân hóa khi nhiều mã giảm tốc so với buổi sáng, nhưng chỉ số VN30-Index vẫn tăng 1,76%. Nguyên nhân là các cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì được mức tăng hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ, tạo hiệu ứng bù trừ lẫn nhau.
Một số mã trụ như VIC, VCB, BID hay MSN tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong khi các cổ phiếu ngân hàng và tài chính khác có sự điều chỉnh nhẹ.
Thanh khoản thị trường duy trì ổn định giữa hai phiên sáng - chiều, cho thấy trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo, với khoảng 100 mã tăng trên 1%.
Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền lớn và ghi nhận mức tăng mạnh, với giá trị giao dịch hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Các mã như SSI, VIX, HCM, VCI hay GEE đều cho thấy khả năng hấp thụ lực bán tốt, giữ được xu hướng tăng trong suốt phiên.

Trong nhóm VN30, một số cổ phiếu như VJC, VRE và VHM tăng kịch trần, đi kèm thanh khoản cao, phản ánh dòng tiền đầu cơ và đầu tư đang hoạt động tích cực.
Ở chiều ngược lại, diễn biến tiêu cực của giá dầu thế giới - giảm khoảng 3% trong phiên đã tác động trực tiếp đến nhóm cổ phiếu dầu khí.
Các mã như BSR, PVD, PVT đồng loạt điều chỉnh, trong đó BSR giảm gần 5% khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên chiều. Ngoài ra, một số cổ phiếu khác như DCM, DPM, GMD, REE… cũng giảm giá đáng kể dù thanh khoản cao.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý khi lực bán ròng tăng mạnh trong phiên chiều, tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VIC với giá trị lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Nếu loại trừ giao dịch tại VIC, khối ngoại nhìn chung mua bán khá cân bằng. Một số cổ phiếu được mua ròng đáng kể gồm MSN, HPG, SSI và MWG, trong khi FPT, MBB, BSR và VCB chịu áp lực bán.
Việc VN-Index duy trì trên mốc 1.700 điểm đồng nghĩa với việc chỉ số đang tiến vào vùng kháng cự tương đương đỉnh của nhịp hồi đầu tháng 3. Dù áp lực chốt lời đã xuất hiện, dòng tiền vẫn cho thấy khả năng hấp thụ tốt, giúp thị trường giữ được trạng thái ổn định.
Trong bối cảnh đó, diễn biến các phiên tới sẽ phụ thuộc vào sức bền của dòng tiền và khả năng vượt qua vùng cản quan trọng này.