Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản dẫn dắt đà tăng của VN-Index
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên tăng mạnh sáng 1/4/2026 khi chỉ số VN-Index vượt mốc 1.700 điểm, đạt 1.704,9 điểm, tăng 30,41 điểm (1,82%). Động lực chính đến từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt.
Diễn biến tích cực của thị trường trong nước đồng pha với xu hướng toàn cầu, khi kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro. Trước đó, các chỉ số lớn như S&P 500 và Dow Jones đều tăng mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường châu Á và Việt Nam.
Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã bật tăng mạnh, có thời điểm tăng hơn 40 điểm trước khi thu hẹp đà tăng do áp lực chốt lời. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn tích cực với 217 mã tăng so với 95 mã giảm, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sức mua tốt và hấp thụ hiệu quả lượng cung bán ra.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng đồng loạt và thanh khoản cao. Các mã như SSI tăng 4,08%, VIX tăng 3%, VCI tăng 2,81%, HCM tăng 3,52% và VND tăng 3,16%. Nhóm này còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường trong thời gian tới.

Song song, nhóm bất động sản ghi nhận đà tăng nổi bật, góp phần quan trọng nâng đỡ chỉ số. VHM tăng kịch trần, VIC tăng gần 5%, trong khi các mã khác như VRE, NLG và DXG cũng duy trì sắc xanh tích cực.
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng chưa thực sự tạo động lực khi các cổ phiếu trụ tăng nhẹ. VCB, CTG và TCB chỉ tăng dưới 1%, khiến vai trò dẫn dắt của nhóm này khá hạn chế trong phiên.
Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ rổ VN30, thị trường vẫn duy trì đà tăng vững chắc. VN30-Index tăng 1,88%, với phần lớn cổ phiếu trong rổ tăng giá, cho thấy lực đỡ điểm số vẫn được đảm bảo.
Áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện khi nhiều cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng so với mức đỉnh đầu phiên. Dù vậy, lực cầu chủ động vẫn đủ mạnh để hấp thụ lượng cung, giúp thị trường giữ vững sắc xanh trên diện rộng.
Ở chiều giảm, số lượng cổ phiếu không nhiều và chủ yếu có thanh khoản thấp. Một số mã như BSR hay DCM giảm sâu hơn, song không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung.
Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HoSE với giá trị hơn 71 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh gồm HPG, SSI, VCI và GAS.
Tổng thể, phiên giao dịch cho thấy dòng tiền đang quay lại thị trường, với vai trò dẫn dắt rõ nét của nhóm chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng cũng cho thấy thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn sau khi VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng.