Tỷ giá USD/VND biến động mạnh, thị trường tự do giảm sâu
Tỷ giá USD/VND ngày 1/4 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thị trường, trong đó thị trường tự do giảm mạnh gần 200 đồng mỗi chiều so với phiên trước. Giới phân tích cho rằng biến động tỷ giá thời gian tới sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lao động công bố trong tuần này.
Trên thị trường toàn cầu, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm về quanh 99,5 điểm. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn hướng tới mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ quý III/2024, nhờ vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất ổn.
Áp lực giảm xuất hiện vào cuối phiên khi tâm lý trú ẩn suy yếu, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột với Iran có thể kết thúc trong vài tuần. Thông tin này phần nào làm giảm nhu cầu nắm giữ USD, dù các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
Bên cạnh đó, cảnh báo từ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth về khả năng leo thang xung đột nếu không đạt được thỏa thuận, cùng phản ứng cứng rắn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tiếp tục khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng.

Theo Kyle Rodda - nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, những biến động gần đây của thị trường tài chính có thể đảo chiều nhanh do các yếu tố nền tảng chưa thay đổi đáng kể. Trong khi đó, Shaun Osborne nhận định USD vẫn có thể duy trì sức mạnh trong bối cảnh rủi ro chiến sự chưa hạ nhiệt.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với phiên trước. Với biên độ giao dịch +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng 23.849 - 26.360 VND/USD.
Khảo sát tại các ngân hàng lớn cho thấy tỷ giá USD/VND tiếp tục nhích nhẹ. Vietcombank niêm yết ở mức 26.107 - 26.357 VND/USD, tăng 2 đồng mỗi chiều. BIDV giao dịch quanh 25.137 - 26.357 VND/USD, cũng tăng 2 đồng. Trong khi đó, Techcombank điều chỉnh nhẹ với chiều mua giảm 1 đồng và chiều bán tăng 3 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua và tăng nhẹ chiều bán.
Trái ngược với xu hướng trong hệ thống ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận mức giảm đáng kể. Giá USD giao dịch quanh 26.794 - 26.934 đồng/USD, giảm lần lượt 198 đồng ở chiều mua và 178 đồng ở chiều bán so với phiên trước.
Diễn biến này cho thấy cung - cầu ngoại tệ trên thị trường tự do đang có sự điều chỉnh mạnh, có thể liên quan đến yếu tố tâm lý và kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư.
Giới chuyên gia nhận định tâm điểm của thị trường tuần này là báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ. Nếu số liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tích cực và tỷ lệ thất nghiệp ổn định, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng, qua đó hỗ trợ USD và gây áp lực lên tỷ giá trong nước.
Ngược lại, nếu dữ liệu kém khả quan, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng, giúp giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.