Bình luận

Giá dầu thế giới lao dốc trước tín hiệu hạ nhiệt từ Iran

Nguyễn Tùng 01/04/2026 09:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận diễn biến giảm mạnh khi cả dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và dầu Brent Biển Bắc đồng loạt đi xuống. Động lực chính đến từ thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát đi tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu các điều kiện đảm bảo được đáp ứng.

Cụ thể, dầu Brent kỳ hạn tháng 6/2026 giảm 3,42 USD, chốt ở mức 103,97 USD/thùng. Dầu WTI cũng mất 1,50 USD, tương đương 1,46%, xuống còn 101,38 USD/thùng. Theo nhận định của ông John Kilduff - đối tác tại quỹ đầu tư Again Capital, thị trường phản ứng nhanh với kỳ vọng căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt. Nếu xung đột chấm dứt, Eo biển Hormuz được mở lại sẽ giúp nguồn cung phục hồi, qua đó giảm áp lực tăng giá kéo dài thời gian qua.

Đáng chú ý, diễn biến trái chiều xuất hiện ở hợp đồng dầu Brent giao tháng 5/2026 (đáo hạn cùng ngày 31/3), khi giá tăng mạnh 5,57 USD lên 118,35 USD/thùng. Tính chung tháng 3/2026, giá Brent kỳ hạn gần nhất tăng tới 64% - mức cao nhất kể từ năm 1988, trong khi WTI tăng khoảng 52%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.

Đà tăng kéo dài trong bốn tuần trước đó chủ yếu xuất phát từ căng thẳng leo thang tại Iran. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh đã gây ra gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 3 giảm 7,3 triệu thùng/ngày, xuống còn 21,57 triệu thùng/ngày - mức thấp nhất kể từ giai đoạn cao điểm đại dịch.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc (2)
Giá dầu thế giới lao dốc trước tín hiệu hạ nhiệt từ Iran. Ảnh: TTXVN

Thị trường hiện vẫn biến động mạnh trước những tín hiệu trái chiều từ cả ngoại giao và quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo khả năng gia tăng cường độ xung đột nếu Iran không chấp nhận đình chiến, đồng thời cho rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định. Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố có thể nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong khu vực như Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla và Boeing như một động thái đáp trả.

Ở chiều ổn định thị trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia can thiệp nhằm khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn giữ quan điểm thận trọng, chỉ xem xét hành động khi xung đột chấm dứt. Mỹ đồng thời nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga và cam kết xả kho dự trữ chiến lược, song các biện pháp này được đánh giá chỉ mang tính tạm thời.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 10,26 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3. Ngược lại, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 3,21 triệu và 1,04 triệu thùng, phản ánh sự dịch chuyển phức tạp giữa cung và cầu trong ngắn hạn.

Nguyễn Tùng