TP.HCM nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh tăng trần thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội, qua đó mở rộng đáng kể nhóm đối tượng đủ điều kiện tiếp cận chính sách an cư trên địa bàn
Theo quy định mới, người độc thân có thu nhập tối đa 25 triệu đồng/tháng được phép mua nhà ở xã hội; trường hợp độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên là 37,5 triệu đồng/tháng; đối với hộ gia đình, tổng thu nhập của vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng/tháng. Các mức này đều tăng so với quy định trước đó, tương ứng là 20 triệu, 30 triệu và 40 triệu đồng/tháng .
Chính sách được triển khai trên cơ sở áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập 1,25, nhằm phản ánh sát hơn mặt bằng thu nhập thực tế tại TP.HCM. Đối tượng áp dụng bao gồm người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đáng chú ý, với các hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên, hệ số điều chỉnh được nâng lên 1,35. Theo đó, mức thu nhập tối đa được nới rộng lên 27 triệu đồng/tháng đối với người độc thân, 40,5 triệu đồng/tháng đối với người nuôi con và 54 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình. Nhóm này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ hai phòng ngủ trở lên .
Việc điều chỉnh trần thu nhập được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM duy trì ở mức cao, giúp nhiều người lao động có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống.
Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Nghị định 261/2025 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến độ phát triển nhà ở xã hội theo các mục tiêu đã đề ra .