Đồng USD duy trì đà tăng, thị trường ngoại hối trong nước biến động trái chiều
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/3 ghi nhận xu hướng đáng chú ý khi đồng USD tiếp tục tăng giá trên thị trường quốc tế nhờ nhu cầu trú ẩn gia tăng. Trong khi đó, thị trường trong nước diễn biến phân hóa rõ rệt giữa kênh ngân hàng và thị trường tự do.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt tăng 0,34% lên mức 100,49, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 5/2025.
Đà tăng của đồng bạc xanh được củng cố bởi vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Đồng thời, lợi thế là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng giúp Mỹ duy trì vị thế tương đối tích cực so với nhiều nền kinh tế lớn khác.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết cơ quan này có thể cần thêm thời gian để đánh giá tác động của các yếu tố địa chính trị đến lạm phát và tăng trưởng. Diễn biến này khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Giá năng lượng tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, dù về dài hạn, chi phí cao có thể gây sức ép lên tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong rổ tiền tệ chính, đồng EUR và bảng Anh đồng loạt suy yếu trước áp lực từ triển vọng tăng trưởng kém tích cực. EUR giảm xuống còn 1,1457 USD, trong khi GBP lùi về 1,3181 USD - mức thấp nhất trong nhiều tháng.
Ngược lại, đồng yên Nhật phục hồi nhẹ, lên mức 159,63 yên/USD, sau khi có thời điểm suy yếu vượt ngưỡng 160 yên/USD. Diễn biến này xuất phát từ việc giới chức Nhật Bản gia tăng cảnh báo về khả năng can thiệp thị trường ngoại hối.
Các đồng tiền hàng hóa như đô la Australia và đô la New Zealand tiếp tục suy yếu, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động toàn cầu.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.
Tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng ổn định trong khoảng 23.895 - 26.305 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Ở khối ngân hàng thương mại, mặt bằng tỷ giá gần như đi ngang. Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD; VietinBank giao dịch quanh 25.960 - 26.355 đồng/USD; BIDV ở mức 26.135 - 26.355 đồng/USD.
Khảo sát thị trường cho thấy sự cạnh tranh ở chiều mua vào giữa các ngân hàng, trong khi giá bán ra phổ biến quanh ngưỡng 26.355 đồng/USD.
Trái lại, thị trường tự do ghi nhận đà giảm rõ rệt. Giá USD “chợ đen” giảm mạnh, xuống quanh 26.992 - 27.112 đồng/USD, với mức giảm đáng kể ở cả hai chiều giao dịch.
Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm xuống 27.443 - 30.332 đồng/EUR. Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR dao động trong khoảng 29.200 - 31.100 đồng/EUR.
Trong khi đó, đồng yên Nhật duy trì trạng thái ổn định. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá ở mức 149 - 165 đồng/JPY; còn tại các ngân hàng thương mại, dao động trong khoảng 159 - 170 đồng/JPY.
Trong ngắn hạn, xu hướng của đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ của Fed. Nhu cầu trú ẩn có thể duy trì sức mạnh của đồng bạc xanh, nhưng rủi ro lạm phát và tăng trưởng sẽ là yếu tố chi phối dài hạn.
Đối với thị trường trong nước, tỷ giá nhiều khả năng tiếp tục ổn định trong hệ thống ngân hàng nhờ cơ chế điều hành, trong khi thị trường tự do có thể biến động linh hoạt hơn theo cung - cầu.