Chính sách mới

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Sang 30/03/2026 15:00

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai, theo hướng nâng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng mỗi lần chi trả.

Theo đề xuất, các tổ chức và cá nhân chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao hoặc các khoản chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% nếu mức chi trả từ 3 triệu đồng/lần trở lên. Khoản thuế này được khấu trừ trước khi thanh toán thu nhập.

So với quy định hiện hành, ngưỡng áp dụng đã được nâng thêm 1 triệu đồng/lần, nhằm phù hợp hơn với mặt bằng thu nhập thực tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất nâng mức thu nhập bình quân tháng đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn lên không quá 15 triệu đồng/tháng (so với mức 10 triệu đồng hiện hành). Trường hợp phần thu nhập này đã bị khấu trừ thuế 10% tại nguồn và người lao động không có nhu cầu quyết toán thì không cần thực hiện quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chính sách thuế tiếp tục được giữ ổn định, với mức thuế suất 0,1% trên giá trị từng lần giao dịch. Các tổ chức chi trả có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.

Trong lĩnh vực bất động sản, thuế thu nhập cá nhân vẫn áp dụng theo mức 2% trên giá chuyển nhượng. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc khi hoàn tất đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn mức giá theo bảng giá đất hoặc không xác định được, cơ quan chức năng sẽ căn cứ bảng giá đất và hệ số điều chỉnh tại thời điểm giao dịch để tính thuế.

Một số ý kiến cho rằng, dù việc nâng ngưỡng thu nhập vãng lai là cần thiết, mức 3 triệu đồng/lần vẫn còn thấp so với thực tế. Việc điều chỉnh lên mức cao hơn có thể giúp giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ cho cơ quan quản lý.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến người phụ thuộc và các khoản đóng góp bảo hiểm tự nguyện, nhằm bảo đảm phù hợp với biến động về thu nhập và mức sống của người dân.

Nguyễn Sang